Xe

Ford đấu giá Mustang Shelby GT500 VIN 001 2020 chiếc đầu tiên làm từ thiện

Ford vừa công bố sẽ dành toàn bộ số tiền thu được từ cuộc bán đấu giá những chiếc Mustang Shelby GT500 VIN 001 phiên bản 2020 mới cho việc làm từ thiện.

Đấu giá những chiếc xe đặc biệt để làm từ thiện là việc làm thường thấy ở các hãng xe có lịch sử lâu đời trên thế giới.

Sắp tới, Ford sẽ tiếp nối lịch sử ấy bằng việc đem những chiếc Mustang Shelby GT500 sản xuất đầu tiên đi đấu giá tại sự kiện Barrett-Jackson 2019 diễn ra vào ngày 18/1/2019 tại Arizona.

Trước đó 4 ngày, chiếc xe sẽ được ra mắt tại Triển lãm ô tô Detroit diễn ra từ 14 đến 27/1/2019.

Mustang Shelby GT500 VIN 001 2020

Hé lộ hình ảnh Mustang Shelby GT500 VIN 001 2020

Những người đam mê ô tô đều kỳ vọng chiếc Mustang Shelby GT500 là chiếc xe mạnh mẽ nhất của dòng Shelby.

GT500 được trang bị động cơ có công suất 700 mã lực. Khối động cơ 5.2 lít V8. Nếu như động cơ GT350 chỉ có công suất tối đa 526 mã lực và mô-men xoắn cực đại 579 Nm thì động cơ Mustang Shelby GT500 sẽ được gắn thêm bộ tăng áp nâng hiệu suất lên 700 mã lực.

Hệ thống phanh carbon giúp người lái Mustang Shelby GT500 2020 có thể giúp người lái nhanh chóng cho xe chạy chậm khi nó đang đạt tốc độ 344 km/h.

Người trúng đấu giá sẽ có cơ hội lựa chọn chiếc GT500 theo sở thích của mình. Tuy nhiên, họ sẽ không nhận được xe ngay. Theo kế hoạch, những chiếc Mustang Shelby GT500 phiên bản 2020 chính thức được bán ra thị trường vào mùa thu năm 2019.

Ford hi vọng sẽ nhận được 2 triệu USD để đóng góp vào Quỹ nghiên cứu bệnh tiểu đường vị thành niên. Nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới này đã đóng góp cho JDRF khoảng 60 triệu USD trong suốt 35 năm qua.

Được biết, Toyota cũng có kế hoạch bán chiếc Supra đầu tiên tại Barrett-Jackson để ủng hộ Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ và Quỹ Bob Woodruff.

Hồi tháng 4, hãng Ford đã trình diện công chúng chiếc Ford Mustang thứ 10 triệu cùng chiếc xe thứ 1 của Mustang mang số hiệu VIN 001.

Tính tới thời điểm hiện tại Ford Mustang đã được sản xuất suốt 54 năm và trở thành một trong những biểu tượng của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ. Chiếc xe thứ 10 triệu là mẫu Mustang GT mui trần màu trắng Wimbledon, nội thất màu đen. Một điểm đặc biệt của chiếc xe này đó là nó được dập số nhận diện (VIN) 001, mang ý nghĩa kỷ niệm chiếc Mustang đầu tiên được sản xuất.

Mustang Shelby GT500

Mustang Shelby GT500 trên đường phố Việt Nam

Tại Việt Nam, 1 chiếc xe sang Mustang Shelby GT500 đã được nhập về vào năm 2013 với mức gia lăn bánh ước khoảng 3,2 tỷ đồng. CDân chơi xe gọi đây là mẫu xe cơ bắp nhất Việt Nam.

Tác giả: Quốc Khánh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP