Xe

Ferrari không muốn thị trường khan hiếm siêu xe

Dù là siêu xe, nhưng thị trường cần bao nhiêu, Ferrari cũng sẽ cố gắng đáp ứng đủ, vì hãng dự kiến sẽ nâng sản lượng lên mức 9.000 xe mỗi năm sớm hơn dự kiến.

Hãng siêu xe Ý có kế hoạch tăng gấp đôi số ca làm việc lên 2 ca mỗi ngày từ năm 2018, hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi mức lợi nhuận hoạt động mà CEO Sergio Marchionne đã đặt ra. Kế hoạch này cũng bao gồm việc mở rộng danh mục xe của hãng, trong khi vẫn đảm bảo độ “hiếm” cần thiết cho các mẫu siêu xe đắt tiền.

Ngày càng có nhiều thông tin về việc Ferrari sẽ trình làng một mẫu SUV để có thể đạt mục tiêu sản lượng 10.000 xe mỗi năm. Mục tiêu này hướng tới việc hãng sẽ đạt lợi nhuận hoạt động khoảng 2 tỷ euro mỗi năm (2,35 tỷ USD) vào năm 2022.

Tháng trước, Ferrari đã điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận của năm 2017 do việc ra mắt các mẫu xe giới hạn số lượng, như FXX K Evo, để có thể đạt mục tiêu lợi nhuận sớm hai năm.

Ferrari dự kiến thu về khoảng 1 tỷ euro trong năm nay (chưa trừ lãi suất, các loại thuế, sự mất giá,...)

Ferrari dự kiến xuất xưởng khoảng 8.400 xe trong năm 2017, và hoàn toàn có thể tăng lên mức 9.000 xe vào năm 2018.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP