Pháp luật

Dùng súng truy sát con nợ ở Biên Hòa như phim hành động

Mâu thuẫn khi đòi nợ món tiền 7 triệu đồng, Ngọc rút súng ngắn bắn Huy. Tuy nhiên phát đạn không trúng, Huy lái ô tô bỏ chạy. Ngọc dùng xe mô tô truy đuổi con nợ trên phố.

Đối tượng Ngọc tại cơ quan công an

Vào khoảng 16h, ngày 25/5, tại phường An Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai), cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai đã khống chế, bắt giữ đối tượng Phạm Tấn Ngọc (23 tuổi, quê Kiên Giang) khi đối tượng này dùng súng đuổi bắn một người khác.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm kể trên, Ngọc cùng đối tượng tên Bình đến một quán nước ở phường An Bình gặp đối tượng tên Huy để đòi nợ số tiền 7 triệu đồng. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, Ngọc rút súng ngắn bắn Huy.

Tuy nhiên phát đạn không trúng, Huy chạy lên ô tô rồi lái xe bỏ chạy. Ngọc tiếp tục dùng xe mô tô truy đuổi Huy.

Nhận được tin báo Cảnh sát 113, đã truy xét và bắt giữ Ngọc khi xe của đối tượng này va chạm với ô tô của Huy.

Khẩu súng Ngọc dùng bắn con nợ

Kiểm tra khẩu súng Ngọc sử dụng, lực lượng chức năng xác định là súng bắn đạn bi. Đối tượng Ngọc được bàn giao cho Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra.

Tác giả: Đức Minh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP