Pháp luật

Đưa tiền trả nợ không đúng cách, bị người đi cùng chủ nợ chém chết

Mâu thuẫn vì thái độ khi trả tiền không đúng cách dẫn đến xô xát, anh Trà đã bị Hùng rút dao chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Bị cáo Trần Quang Hùng tại phiên tòa

TAND tỉnh Nghệ An ngày 20-9 đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Trần Quang Hùng (SN 1990, trú tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, anh Hoàng Thanh Trà (SN 1979, trú huyện Diễn Châu) có vay của Nguyễn Như Ngọc (SN 1987, trú xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu) 1,6 triệu đồng. Anh Trà hẹn vào tối ngày 22-1-2018 sẽ trả nợ Ngọc tại một quán nước trên địa bàn xã Diễn Mỹ. Khoảng 21 giờ ngày 22-1, sau khi nhậu, Ngọc rủ Hùng cùng đi tới quán lấy nợ với mình.

Tại quán nước, anh Trà rút tiền trong ví ra đặt giữa bàn, Ngọc vừa đếm tiền vừa phàn nàn về thái độ, cách trả tiền của Trà nên giữa Hùng và anh Trà có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Hùng dùng côn nhị khúc đánh vào đầu anh Trà. Bực tức vì bị đánh, anh Trà cùng bạn đã chạy vào quán cầm dao đuổi chém Hùng.

Hùng bỏ chạy tới một cửa hàng lấy 2 con dao quay lại tìm anh Trà để trả thù. Khi gặp anh Trà, Hùng xông vào dùng dao chém vào người anh Trà nhiều nhát.

Thấy anh Trà bị thương nên bạn anh Trà đã đưa anh vào phòng và chốt cửa lại. Tuy nhiên, Hùng tiếp tục truy tìm anh Trà để chém. Chỉ đến khi công an có mặt tại hiện trường, Hùng mới chịu dừng lại và bỏ chạy.

Anh Trà bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hùng mức án 20 năm tù về tội Giết người. Ngoài ra, bị cáo Hùng phải có trách nhiệm cấp dưỡng 2 đứa con anh Trà mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho đến khi các cháu trưởng thành, cấp dưỡng nuôi bố nạn nhân mỗi tháng 1,5 triệu đồng.

Tác giả: Hải Vũ-Quỳnh Lưu

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Chém chết , chủ nợ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP