Kinh tế

Du lịch biển bội thu dịp lễ

Thời tiết oi nóng ở khu vực phía Nam trong dịp lễ 30/4 – 1/5 đã góp phần giúp các điểm du lịch biển thắng lớn về lượng khách.

Một vài cơn mưa trái mùa không làm dịu thời tiết nắng nóng ở khu vực phía Nam. Do đó, các điểm du lịch biển là điểm đến hàng đầu của người dân trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Là điểm du lịch gần đối với khách TP HCM và Tây Nam Bộ, lượng người đến Vũng Tàu đã tăng mạnh từ ngày 29/4. Xe qua các trạm thu phí T1, T2, T3 trên quốc lệ 51 tăng đột biến khiến một số đoạn bị tắc nghẽn cục bộ. Riêng trạm T2 phải nhiều lần xả trạm khi lượng xe xếp hàng quá dài.

Trong khi hai ngày đầu của kỳ nghỉ, Vũng Tàu đón gần 150.000 lượt khách thì chỉ riêng ngày 30/4 đã có hơn 137.000 lượt đến tắm biển, nâng tổng lượng khách trong 3 ngày qua hơn 280.000 lượt. Doanh thu của các khu du lịch nghỉ dưỡng lớn tại đây như Hồ Mây, Biển Đông, Hương Phong - Hồ Cốc Beach Resort, Vietsovpetro Resort... tăng khoảng 7 - 15% so với dịp lễ năm ngoái.

Bãi biển Vũng Tàu đông nghịt người chiều 30/4. Ảnh: Nguyễn Khoa

Tại Bình thuận, các khu du lịch như CocoBeach (La Gi), Đồi Dương (Phan Thiết), Hòn Rơm (Mũi Né)... cũng nhộn nhịp người. Ngành du lịch tỉnh này dự kiến, đợt lễ sẽ đón tổng cộng hơn 57.200 lượt khách lưu trú, tăng 2,14% so dịp lễ năm 2017.

Do cạnh tranh từ nhiều điểm đến mới nổi như Phú Yên, Bình Định hay Phú Quốc... nên theo ước tính của Sở du lịch Khánh Hòa, khách nội địa đến lưu trú tại Nha Trang đợt lễ này khoảng 135.000 lượt, chỉ tăng nhẹ 2,53%. Tuy nhiên, khách quốc tế tăng đến gần 27%. Cùng với đó, một nguyên nhân khác được đưa ra là bởi khan hiếm phòng lưu trú.

Tuy nhiên, không khí du lịch tại đây các ngày qua vẫn rất sầm uất. Theo Ban quản lý vịnh Nha Trang, ba ngày qua, mỗi ngày có hơn 7.500 lượt khách đi tàu tham quan các đảo, tăng hơn 10% so với lễ năm trước. Riêng Vinpearl, dù giá vé mới điều chỉnh đã lên gần 900.000 đồng bằng cáp treo mỗi người và có giảm sau 16h, nhưng ước tính mỗi ngày điểm du lịch này đón đến 12.000 lượt khách.

Nhờ thương hiệu của Lễ hội pháo hoa quốc tế đã bước sang năm thứ 10, khách nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong dịp lễ 30/4 - 1/5 ước đạt gần 340.000 lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách nội địa chủ yếu đến từ Hà Nội và TP HCM trong khi khách quốc tế đa phần từ thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.

Nhiều khách sạ n khu vực ven biển dọc các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo...có khách lưu trú tăng 30 - 40% so với ngày thường. Một số khách sạn không tăng giá trong khi số khách tăng từ 20 đến 30%.

Tại khu vực phía Bắc, mặc dù thời tiết mát mẻ hơn trong dịp lễ năm nay nhưng lượng du khách đổ về các khu du lịch biển vẫn rất đông. Theo Ban quản lý Vịnh Hạ Long, trong 3 ngày vừa qua, đã có hơn 64.600 lượt khách tham quan vịnh, tăng đến 60% so với cùng kỳ năm ngoài. Kỷ lục là trong ngày 30/4, có đến 29.000 lượt khách tham quan.

Trong khi đó, các khu du lịch tại Hải Phòng ước tính đón được hơn 90.000 lượt khách trong 4 ngày lễ. Riêng Cát Bà đón khoảng 80.000 lượt, tăng đến 30% so với cùng kỳ năm 2017. Khu du lịch Đồ Sơn cũng đã đón được 10.000 lượt riêng trong ngày 30/4.

Tác giả: Viễn Thông

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Du lịch biển , bội thu , du lịch

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP