Du lịch

Du khách Trung Quốc đổ xô đi xem lễ tế lợn

Hàng nghìn du khách Trung Quốc đổ xô tới Tứ Xuyên, miền tây nam đất nước để tham dự lễ hội tế lợn hàng năm.

Lễ hội tế lợn được khai mạc vào sáng ngày 16/12, ở thị trấn cổ Shangli, thành phố Yaan, Tứ Xuyên, Trung Quốc, News Service đưa tin.

Kéo dài trong 3 tuần, lễ hội truyền thống được tổ chức để đánh dấu năm mới sắp đến. Trong đó, hai con lợn hiến tế được đặt trên cán gỗ, do các thanh niên trai tráng mặc trang phục thời Hán khiêng, diễu hành quanh các con phố của thị trấn.

Buổi lễ diễu hành tại thị trấn Shangli. Ảnh: SCMP.

Sau cuộc diễu hành, những con lợn được đưa tới điểm tổ chức nghi lễ, nơi mọi người thắp hương và cầu nguyện.

Lễ hội này bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước, khi những người nông dân địa phương nghèo đến nỗi họ chỉ có thể ăn thịt lợn trong những ngày đầu năm mới. Thời gian còn lại trong năm, mọi người sống nhờ gạo và một ít rau quả.

Ngoài rước và tế lợn, trong lễ hội diễn ra nhiều hoạt động khác như múa lân và các chương trình biểu diễn nghệ thuật Bắc Kinh.

Lễ rước lợn luôn thu hút lượng lớn du khách tò mò tới chứng kiến. Trong suốt sự kiện, hàng chục chiếc xe bus được sử dụng để chở lượng khách lớn từ thủ phủ Thành Đô tới Yaan. Các cửa hàng, chủ khách sạn và nhà hàng địa phương cũng nhận được nguồn doanh thu lớn.

Tác giả: Vân Phạm

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP