Du lịch

Du khách Hy Lạp tìm được đồ quý nhờ ảnh chụp bãi biển

Người đàn ông vô tình phát hiện ra chiếc bình cổ sau khi ngắm loạt ảnh tắm biển ở Crete, hòn đảo lớn nhất Hy Lạp.

Vào cuối tháng 8, một người đàn ông tên là Heraklio đi tắm ở bãi Arina, gần khách sạn anh nghỉ trên đảo Crete, Hy Lạp. Sau khi ngắm lại những bức ảnh mới chụp, người này phát hiện một món đồ hình tròn, nổi trên mặt nước, Mirror đưa tin ngày 2/9.

Chiếc bình quý có tuổi đời hàng trăm năm dạt vào bờ biển Hy Lạp. Ảnh: Metro.

Ban đầu, Heraklio nghĩ đó là đầu người. Anh nhanh chóng báo với các nhân viên cứu hộ. Nhóm người này lướt ván ra ngoài biển để tiến hành điều tra.

Đội cứu hộ ngỡ ngàng khi nhận ra đó là một chiếc bình hai quai mà người Hy Lạp dùng để chứa và và vận chuyển rượu vang, dầu hay ngũ cốc. Mặc dù bị bụi bẩn và rong biển bám xung quanh, chiếc bình vẫn còn nguyên vẹn. Các nhà nghiên cứu xác định bình có từ thời đế quốc Đông La Mã, khoảng thế kỷ 12-13.

Chiếc bình được bàn giao cho Tổng Cục Cổ vật Hy Lạp vào sáng ngày 4/9. Các nhà chức trách khuyến cáo bất kỳ hiện vật lịch sử nào được tìm thấy đều là tài sản của nhà nước. Mọi người không nên di chuyển vì có thể làm hư hại chúng. Những ai phát hiện ra nên cung cấp chi tiết nơi tìm được cho chính quyền.

Tác giả: Vân Phạm

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: đồ quý , du khách

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP