Trong nước

Dự báo thời tiết cả nước 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4

Trong 4 ngày nghỉ lễ, khắp cả nước trời ít mưa, thời tiết mát mẻ, không nơi nào quá 34 độ.

Trong đêm nay và sáng mai, nhiều tỉnh thành miền Bắc vẫn còn xuất hiện mưa rào rải rác, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Từ 29/4, khu vực thủ đô Hà Nội và Đông Bắc Bộ trời tạnh ráo, nắng nhẹ, riêng các tỉnh vùng núi có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm 2 ngày 29-30/4.

2 ngày cuối tuần, nền nhiệt cao nhất tại miền Bắc ở mức 28-31 độ C, Hà Nội cao nhất từ 27-29 độ C, từ thứ 2 (30/4), nhiệt độ tăng dần, Hà Nội lên mức 30-32 độ, TP Lạng Sơn 27-29 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ dao động 29-32 độ, riêng TP Hoà Bình trong ngày 1/5 có thể lên mức 33 độ.

Về đêm, toàn miền Bắc trời mát mẻ 22-24 độ, riêng một số nơi vùng núi cao se lạnh dưới 20 độ.

Thời tiết khắp 3 miền dịp nghỉ lễ đều đẹp, ít mưa và mát mẻ

Các tỉnh từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế cũng có xu hướng tăng nhiệt trong 4 ngày tới, trời ít mưa.

Từ mai đến cuối tuần, Thanh Hoá mát mẻ 26-27 độ, tuy nhiên từ thứ 2, tăng lên 30 độ. Tương tự, Nghệ An từ mức nhiệt 29 độ sẽ tăng lên 31-32 độ vào ngày đầu tuần. Vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất trong 2 ngày 30/4-1/5 sẽ đạt 33 độ C.

Thời tiết khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận ít biến động trong 4 ngày tới, ban ngày nắng nhẹ 31-33 độ C, riêng ngày 30/4, trời chuyển mưa rải rác. Ban đêm trời mát mẻ 23-25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nắng nhẹ trong dịp nghỉ lễ, chiều tối và đêm 2 ngày đầu tuần có mưa vài nơi nhưng diện hẹp, trong cơn dông cần đề phòng gió giật. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C, đêm se lạnh 20-22 độ, riêng Đà Lạt ban ngày se lạnh 24-26 độ, đêm rét 15-16 độ.

Tác giả: M.Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP