Trong nước

Dự báo thời tiết 1/6: Miền Bắc mưa rất to, nguy cơ lũ quét

Nhiều tỉnh miền núi có mưa to đến rất to, do đó người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống, đẩy rãnh áp thấp dịch chuyển xuống nước ta, án ngữ tại Bắc Bộ gây mưa rộng khắp cho toàn miền.

Từ hôm qua, nhiều khu vực đã có mưa to như Lào Cai 31mm, Bắc Quang (Hà Giang) 87mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 34mm…

Lũ quét xuất hiện tại Sơn La vào chiều 30/5 vừa qua

Trong hôm nay và đến hết đêm mai, mưa sẽ tiếp diễn trên khắp Bắc Bộ, trong đó các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh.

Mưa dồn dập sẽ khiến thượng lưu sông Lô và sông Thao xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông đều ở mức dưới BĐ 1.

Ngoài ra, cảnh báo nguy cơ cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn.

Mưa rộng khắp khiến nhiệt độ toàn miền Bắc hôm nay khá mát mẻ, giảm khoảng 3-4 độ so với hôm qua, cao nhất ban ngày phổ biến từ 29-32 độ C, đêm dịu mát 22-25 độ.

Trái ngược với miền Bắc, khu vực miền Trung khá oi nóng, nhiệt độ ban ngày dọc khắp từ Thanh Hoá – Bình Thuận đều ở mức 33-36 độ C, đêm giảm còn 25-28 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng ngắt quãng, trong đó Tây Nguyên mát mẻ 30-33 độ, Nam Bộ oi hơn 1 độ, ở mức 31-34 độ C. Đến chiều tối, cả 2 khu vực chuyển mưa vừa, mưa to kèm dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Tác giả: M.Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP