Tin địa phương

Đồng Hới (Quảng Bình) hướng đến đô thị văn minh, hiện đại

Đó là nội dung quan trọng mà Thành ủy Đồng Hới đã ban hành trong Nghị quyết về thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020.

Một góc TP. Đồng Hới

Từ thành công của chương trình “Tuần văn minh đô thị Đồng Hới năm 2017”, năm 2018 địa phương tiếp tục thực hiện chương trình “Tháng văn minh đô thị năm 2018” diễn ra từ ngày 24/3 - 26/4/2018.

Đây là chuỗi những hoạt động thiết thực đan xen giữa hoạt động tuyên truyền, công tác chỉnh trang đô thị và các hoạt động văn hóa văn nghệ, lồng ghép với các các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng Tuần văn hoá - Du lịch Đồng Hới năm 2018…

Cụ thể, theo tinh thần Nghị quyết 05 ngày 13/4/2016 của thành uỷ Đồng Hới về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giai đoạn 2016-2020, địa phương đã hiện thực hóa mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ và nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 2; xây dựng con người Đồng Hới phát triển toàn diện về trí tuệ, văn minh, thanh lịch; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, TP. Đồng Hới ngày càng giàu đẹp, văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp, phấn đấu trở thành thành phố du lịch.

Ông Hoàng Văn Tâm - Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Hới - phát biểu tại lễ phát động Tháng văn minh đô thị năm 2018

Phát biểu tại lễ phát động Tháng văn minh đô thị 2018, ông Hoàng Văn Tâm - Phó Bí thư thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh đô thị Đồng Hới nhấn mạnh: "Thực hiện nếp sống văn minh đô thị là thiết thực chung sức xây dựng TP. Đồng Hới ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị Đồng Hới sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, là ý thức tự giác trong mỗi một người dân, góp phần gìn giữ và phát triển những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của thành phố, xây dựng hình ảnh con người Đồng Hới văn minh, lịch thiệp, một thành phố ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, là thành phố văn minh, từng bước hiện đại, thành phố du lịch của tỉnh nhà và khu vực Bắc miền Trung".

Đồng Hới hôm nay đã có nhiều đổi thay, mang vóc dáng của một thành phố mới, luôn vươn mình trong dòng chảy hội nhập, là một trong những đô thị nhiều năm liên tục được Hiệp hội Các đô thị Việt Nam công nhận là Đô thị xuất sắc trong phong trào xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Công thương

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP