Xã hội

Động đất 3,9 độ richter ở Điện Biên

Một trận động đất có cường độ 3,9 richter đã xảy ra ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Dư chấn kéo dài trong vài giây làm rung chuyển khu vực chịu ảnh hưởng.

Vị trí tâm chấn của trận động đất (sao đỏ). Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.​

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết vào lúc 14h37 ngày 24/ 8, một trận động đất với cường độ 3,9 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.404 vĩ độ Bắc,103.289 độ kinh Đông) ở khu vực huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Trao đổi với báo chí, ông Vàng A Hờ, Phó Chủ tịch Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên xác nhận và cho biết, trận động đất xảy ra vào lúc 14h37, kéo dài trong vài giây, làm rung chuyển mọi thứ, rất may chưa có thiệt hại gì về người và tài sản.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, vị trí trận động đất được xác định nằm trên địa bàn xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông. Cường độ rung động của trận động đất nằm ở khoảng cấp 5, theo thang MSK 64, thời gian dư chấn kéo dài trong khoảng 3 giây.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP