Xã hội

Động đất 2,5 độ richter xảy ra ở Thừa Thiên Huế

Trận động đất xảy ra ở Thừa Thiên Huế có cường độ nhẹ nên không gây thiệt hại gì về người và tài sản.

Ngày 5/4, Viện Vật lý Địa cầu cho biết, tại Thừa Thiên Huế vừa xảy ra động đất có cường độ 2.5 richter.

Động đất 2,5 độ richter ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu

Cụ thể, vào khoảng 12h33, ngày 4/4, một trận động đất có cường độ 2.5 richter xảy ra tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trận động đất có vị trí 16.549 vĩ độ Bắc,107.447 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Đây là trận động đất ở mức độ nhỏ, không gây nguy hại gì đến người dân địa phương.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Được biết, đây là trận động đất thứ 11 kể từ đầu năm 2018 xảy ra tại nước ta. Trong đó, có đến 5 trận xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Trước đó, tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế liên tiếp xảy ra các trận động đất.

Tác giả: Phương Nhi

Nguồn tin: Báo Thương hiệu & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP