Thể thao

Đội tuyển nữ Việt Nam đứng trong top 5 châu Á trên BXH FIFA

ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã kết thúc năm 2020 bằng việc đứng trong top 5 trên BXH FIFA quý 4 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Mới đây, FIFA cũng tổng hợp xong bảng xếp hạng các ĐTQG môn bóng đá nữ của quý 4, quý cuối cùng trong năm 2020. Theo đó, ĐT Việt Nam vẫn leo lên 1 bậc để xếp hạng 34 thế giới dù không thi đấu trận nào. Chúng ta có 1657 điểm, nhiều hơn Thái Lan 61 điểm. Thái Lan đang có trong tay 1597 điểm, xếp hạng 38 thế giới. Các vị trí tiếp theo ở ĐNA lần lượt thuộc về Myanmar, Philippines và Malaysia.

Tại châu Á, đội tuyển dẫn đầu là Australia với tổng điểm 1963. Xếp sau lần lượt thuộc về Nhật Bản (1937 điểm), Trung Quốc (1867 điểm), Hàn Quốc (1818 điểm). Còn trên thế giới, đội tuyển Mỹ đứng đầu khi kết thúc năm 2020 với 2192 điểm. Đức đứng thứ hai với 2091 điểm. Pháp xếp thứ ba với 2032 điểm. Tiếp theo là Hà Lan, Anh và Australia...

Đội tuyển nữ Việt Nam đứng trong top 5 châu Á

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng 3 lần vô địch Đông Nam Á và 6 lần giành huy chương vàng SEA Games, một kỷ lục của khu vực Đông Nam Á, khiến cho đội tuyển Nam cũng phải ghen tỵ, thèm muốn.

Tuyển nữ Việt Nam hiện tại được dẫn dắt bởi HLV Mai Đức Chung, được đánh giá cao ở sức trẻ khi đội hình đang trong quá trình trẻ hóa, để chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31 một năm tới ở Việt Nam, nhiều cầu thủ lần đầu tham dự một giải đấu lớn khu vực nhưng cũng tỏ ra khá tự tin.

Cách đây ít tháng, chủ tịch Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ông Gianni Infantino đã chính thức công bố chủ nhà của VCK FIFA World Cup nữ 2023. Theo đó, liên quân Australia và New Zealand đã đánh bại Colombia để cùng giành quyền đăng cai giải đấu bóng đá danh giá nhất thế giới cấp độ đội tuyển nữ.

VCK FIFA World Cup nữ 2023 là FIFA đã quyết định tăng số đội tham dự từ 24 lên thành 32. Việc gia tăng số thành viên tham dự sẽ mở ra cơ hội với nhiều đội tuyển nữ ở các châu lục, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam. Trước đó, ĐT nữ Việt Nam đã từng lỡ hẹn với giải đấu này khi thất bại đáng tiếc trước ĐT Thái Lan trong trận đấu play-off tranh vé vớt dự World Cup nữ 2019. Chính vì vậy, trước thông tin này, HLV Mai Đức Chung tỏ ra rất vui mừng và quyết tâm làm nên lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam.

"Việc FIFA tăng số thành viên tham dự mang đến nhiều cơ hội hơn cho không chỉ tuyển nữ Việt Nam mà cả các đội khác ở châu Á nữa. Nói chung đây cũng là thông tin tốt, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực đạt thành tích tốt nhất trong những chặng đường phía trước. Đó là kế hoạch về lâu dài, còn trước mắt tôi cùng các học trò cần tập trung cho những mục tiêu gần như SEA Games 2021". - HLV Mai Đức Chung chia sẻ với Zing.

Tác giả: Bảo Ngọc (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP