Xã hội

Đội phó hải quan chống buôn lậu ở Quảng Trị bị đánh nhập viện

Đi nắm tình hình buôn lậu trên quốc lộ 9, sát cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, ông Bùi Văn Lai bị kẻ xấu đánh gãy mũi, bể xương gò má.

Ngày 19/1, nhà chức trách huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho hay đang tích cực điều tra vụ một đội phó hải quan Quảng Trị bị đánh trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Trưa ba hôm trước, ông Bùi Văn Lai (56 tuổi), Đội phó kiểm soát hải quan Quảng Trị, khi chạy xe máy trên quốc lộ 9 đoạn qua xã Tân Hợp bất ngờ bị một người đi phía sau dùng gậy sắt đánh liên tục vào đầu. Hậu quả ông Lai gãy sống mũi, bể xương gò má, gục xuống đường ngất xỉu.

Ông Lai được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa rồi chuyển lên điều trị ở tuyến trên tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ông Lê Chí Dụng, Đội trưởng kiểm soát hải quan Quảng Trị cho hay, đơn vị đẩy mạnh chống buôn lậu trên quốc lộ 9 vào dịp sát Tết Nguyên đán. Ông Lai được giao nhiệm vụ nắm bắt tình hình buôn lậu trên quốc lộ 9, đoạn sát cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Trong 20 ngày đầu năm 2018, đơn vị chặn bắt 11 vụ hàng lậu.

Thời gian này, nhiều người lạ mặt chạy xe qua trụ sở đội kiểm soát nẹt pô, rú ga và nhắn tin, gặp trực tiếp cán bộ hải quan đe dọa, dằn mặt.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP