Pháp luật

Đôi bạn “nghiện” tái hòa nhập, rủ nhau trộm xe máy điện

Mới đây, trong quá trình tuần tra, tổ công tác HP22 - Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ. Qua đấu tranh, 2 đối tượng đã thừa nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy điện…

Đối tượng Lư Căn Hưng và Nguyễn Tuấn Hiệp chuyên trộm cắp xe máy điện.


Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1979, trú tại phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng) từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Không chỉ vậy, Hiệp còn nghiện ma túy. Trong quá trình cai nghiện, Hiệp kết giao với Lư Căn Hưng, (SN 1977, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Sau khi hòa nhập cộng đồng, cả 2 vẫn giữ liên hệ, Hiệp còn thường xuyên đến nhà Hưng chơi. Xuất phát từ tâm lý muốn kiếm tiền nhanh mà không phải lao động, hai đối tượng này lên kế hoạch trộm cắp tài sản. Ở mỗi vụ, Hưng điều khiển xe máy chở Hiệp lượn lờ qua nhiều tuyến đường, mục tiêu chúng nhắm đến là những chiếc xe máy điện không có người trông coi. Khi phát hiện “mồi ngon”, Hưng dừng xe, đứng cảnh giới để Hiệp “trổ tài”. Số tiền kiếm được từ việc trộm cắp xe máy điện, Hưng và Hiệp chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiệp và Hưng chắc sẽ còn “hợp tác” lâu dài nếu ngày 25/5/2022 không bị công an sờ gáy. Theo đó, trong quá trình tuần tra, tổ công tác HP22 - Công an quận Ngô Quyền phát hiện Hiệp và Hưng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bắt giữ.

Qua điều tra, Hiệp và Hưng khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm xe máy điện trên địa bàn quận Ngô Quyền và một số vụ trộm xe máy điện tại các quận lân cận. Trong đó, vụ đầu tiên, hồi 19h ngày 28/4, Hiệp và Hưng trộm 1 xe máy điện màu đỏ không rõ BKS tại cửa hàng Circle K tại 34 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (Công an quận Ngô Quyền hiện đang tìm người bị hại).

Cơ quan CSĐT - Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Lư Căn Hưng và Nguyễn Tuấn Hiệp về tội Trộm cắp tài sản, đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng án.

Công an quận Ngô Quyền thông báo tìm người bị hại trong vụ trộm tối 28/4 và các vụ trộm diễn ra tại khu vực lân cận quận Ngô Quyền. Ai là người bị hại trong các vụ nêu trên liên hệ Điều tra viên Bùi Quốc Việt - Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngô Quyền (sđt: 0941.119.199).

Tác giả: Trúc Quyên

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP