Thể thao

Điều kiện để tuyển Việt Nam đi tiếp ở vòng loại World Cup

Dù đang dẫn đầu bảng G nhưng tuyển Việt Nam sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm nếu chỉ có được vị trí thứ 2 sau khi vòng loại thứ 2 World Cup 2020 kết thúc, bởi sự rút lui của ĐT Triều Tiên.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, các vị trí tiếp theo lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (8 điểm), trong khi Indonesia đứng cuối bảng do chưa có điểm nào.

Sau khi ĐT Triều Tiên rút lui vì lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã điều chỉnh phương thức tính điểm. Theo đó, FIFA hủy kết quả 5 trận đấu trước đó của Triều Tiên với các đội cùng bảng H.

Thầy trò HLV Park Hang Seo gặp bất lợi nếu chỉ có được vị trí nhì bảng

Các bảng đấu còn lại vẫn diễn ra bình thường, 8 đội nhất bảng sẽ giành vé vào vòng loại thứ 3 - vòng loại cuối cùng tranh vé đến Qatar vào năm sau. Tuy nhiên, cách chọn 4 đội nhì đạt thành tích tốt nhất có chút thay đổi. Để đảm bảo tính công bằng với đội nhì của bảng H, kết quả của các đội nhì bảng với đội đứng thứ 5 sẽ bị hủy.

Theo quy định, FIFA sẽ xét thứ tự theo điểm số, hiệu số bàn thắng thua, tổng số bàn thắng ghi được, điểm fair-play (dựa theo số thẻ phạt) và phương án cuối cùng là bốc thăm để chọn đội đi tiếp.

Với bảng G, nhì bảng là Malaysia đang có 9 điểm và thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ bị mất 6 điểm nếu đứng thứ 2 chung cuộc vì đã thắng Indonesia cả hai lượt trận đi và về.

Xếp hạng các đội nhì bảng sau khi Triều Tiên rút lui

Nếu ĐT Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 2 thì kết quả với đội cuối bảng cũng sẽ bị hủy bỏ. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang Seo bất lợi nếu xét chỉ số với các đội đứng thứ 2 ở các bảng còn lại.

Và khi xếp vị trí nhì bảng thì Công Phượng, Quang Hải và các đồng đội không có nhiều quyền tự quyết.

Sự thay đổi đó, buộc thầy Park phải tính toán thật kỹ cũng như nỗ lực hết mình để giành ngôi đầu bảng G .

Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đặt mục tiêu ít nhất 6 điểm trong 3 trận đấu còn lại, để có được ngôi nhất bảng hoặc ít nhất lọt top 4 đội nhì có thành tích tốt nhất.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đã có mặt tại UAE, nhà vô địch AFF Cup 2018 có màn tổng duyệt với Jordan vào ngày 31/5, trước khi bước vào chặng nước rút của vòng loại World Cup 2022.

Theo lịch, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6), gặp chủ nhà UAE (15/6).

Tác giả: Thiên Bình

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP