Kinh tế

Dịch vụ bán ảnh 'phông bạt' giá 1.000 đồng nở rộ ở Trung Quốc

Không chỉ tại Việt Nam, dịch vụ bán ảnh 'phông bạt' cũng thịnh hành tại Trung Quốc. Song, những bộ ảnh omakase, nghỉ dưỡng du thuyền hay chơi golf đều tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Những khung hình ghi lại trải nghiệm xa xỉ có thể được rao bán trên MXH. Ảnh minh họa: @xx21/RedNote.

Đầu tháng 6, nhiều tài khoản trên nền tảng Threads tại Việt Nam rao bán các kho ảnh tự chụp theo chủ đề, phục vụ nhu cầu “sống ảo”. Người mua có thể dùng làm tư liệu đăng story hoặc bài viết kèm hình ảnh, tạo cảm giác vừa xuất hiện tại nhà hàng sang trọng, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf hay khoang thương gia trên máy bay.

Mức giá của dịch vụ này tương đối thấp. Một số tài khoản ban đầu rao bán ảnh chất lượng cao với giá chỉ 1.000 đồng/ảnh. Sau khi nhu cầu tăng nhanh, giá được điều chỉnh lên khoảng 6.000-10.000 đồng/ảnh. Nhiều người bán cũng đưa ra combo như 50.000 đồng/10 ảnh hoặc 100.000 đồng/30 ảnh để khuyến khích khách mua số lượng lớn.

Trên thực tế, trào lưu này không chỉ xuất hiện tại Việt Nam, mà còn thịnh hành tại Trung Quốc trong thời gian qua. Theo ghi nhận của SCMP từ tháng 4, ngành dịch vụ này đặc biệt phát triển tại xứ tỷ dân, cho phép khách hàng xây dựng hình ảnh “người giàu” trên mạng xã hội bằng cách mua các bộ ảnh phong cách sống xa xỉ với giá chỉ từ 1 NDT.

Các bộ ảnh được rao bán trên sàn thương mại điện tử ghi lại những trải nghiệm như du lịch, ăn uống sang trọng, chơi golf, trượt tuyết hay các hoạt động giải trí cao cấp. Giá thường dao động từ 1-8 NDT. Một gian hàng trực tuyến thậm chí còn bán gói hơn 7.000 bức ảnh đời thường độ phân giải cao với giá chỉ 0,1 NDT.

Ảnh omakase, resort 5 sao thành món hàng trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Rednote.

Ngoài các bộ ảnh giá rẻ, nhiều đơn vị còn cung cấp dịch vụ “thiết kế hồ sơ cá nhân”. Khách hàng có thể xây dựng hình tượng thành đạt thông qua các bộ ảnh về đời sống, công việc và du lịch, được dàn dựng nhằm tăng sức hút trong hẹn hò, kết nối xã hội hoặc kinh doanh.

Một người bán quảng bá gói “KOL phong cách thượng lưu” trị giá 3.999 NDT, bao gồm ảnh chụp tại du thuyền, trực thăng, xe sang, cưỡi ngựa, nhà hàng dưới nước hay hồ bơi cao cấp.

“Những địa điểm này đều rất đắt đỏ. Chi phí được chia cho 6-8 người cùng tham gia chụp trong 2 ngày. Phần lớn khách hàng sử dụng ảnh để gây ấn tượng với phụ nữ hoặc phục vụ công việc kinh doanh. Họ cần xây dựng hình ảnh nổi bật trên mạng xã hội”, người bán cho biết.

Theo ông Yue Shenshan, Phó giám đốc Công ty Luật Yue Cheng tại Bắc Kinh, việc sử dụng hình ảnh của người khác cho mục đích thương mại có thể vi phạm quyền chân dung, bản quyền và quyền riêng tư.

Ông cho biết việc mua bán ảnh có khuôn mặt của người khác là hành vi xâm phạm quyền chân dung. Trong khi đó, các tác phẩm nhiếp ảnh được bảo vệ bởi luật bản quyền, nên việc sao chép, phát tán hoặc kinh doanh khi chưa được cho phép có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật.

“Nếu hình ảnh hoặc dữ liệu được bán có chứa thông tin riêng tư của người khác, hành vi này còn có thể xâm phạm quyền riêng tư. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự”, ông nói.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng những người thực sự giàu có không muốn công chúng biết mình giàu, chỉ những người có mục đích khác mới thích khoe khoang.

Công chúng cho rằng điều đáng suy ngẫm không phải là sự tồn tại của những “người giàu giả”, mà là lý do khiến nhu cầu khoe cuộc sống xa hoa ngày càng lớn.

Có thể thấy, việc thể hiện lối sống cao cấp vẫn đạt hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý khi xây dựng các mối quan hệ. Khi mọi người chỉ trích những người giả giàu, điều đó cũng cho thấy xã hội vẫn ngưỡng mộ sự giàu có thật sự.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP