Giáo dục

ĐH Sư phạm Huế đào tạo cao học cho học viên Hàn Quốc, Lào

Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) vừa khai giảng khóa đào tạo sau ĐH cho 427 học viên cao học và 3 nghiên cứu sinh trúng tuyến năm 2018.

PGS-TS Lê Anh Phương, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Huế, khen thưởng các thí sinh đỗ thủ khoa hôm 7.11. Ảnh: M.N

Trong số 427 học viên cao học (trúng tuyển ở 2 đợt thi hồi tháng 4 và tháng 9), đáng chú ý có 2 học viên đến từ Hàn Quốc và Lào.

ĐH Sư phạm (ĐH Huế) hiện có 27 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 12 chuyên ngành trình độ tiến sĩ. Tính từ năm 1991 (thời điểm Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng sau ĐH) đến nay, trường đào tạo được 25 khóa cao học với hơn 5.100 học viên được cấp bằng thạc sĩ; đã và đang đào tạo 138 nghiên cứu sinh, trong đó có 73 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Hiện tạ, trường đang đào tạo khóa 26, 27 với 887 học viên cao học và 65 nghiên cứu sinh.

Tác giả: Bùi Ngọc Long

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP