Pháp luật

Đến nhà con nợ để đòi nợ, chủ nợ bị bắn tử vong

Đến nhà con nợ để đòi nợ, anh Nguyễn Hoài L. (Hưng Yên) bị nghi phạm Nguyễn Văn H. nổ súng bắn tử vong vào tối 16-12.

Sáng 17-12, Đại tá Vũ Chí Công, Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh này vừa tạm giữ Nguyễn Văn H. (trú xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), là nghi phạm đã nổ súng bắn tử vong 1 người vào tối 16-12.

Theo Đại tá Công, vào khoảng 20 giờ ngày 16-12, anh Nguyễn Hoài L. (SN 1982, trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi) tới nhà H. để đòi nợ trước đó. Tuy nhiên, tại đây khi cả hai bên xảy ra mâu thuẫn, H. đã dùng súng bắn chủ nợ tử vong.

"Ngay sau sự việc xảy ra chúng tôi đã vào cuộc điều tra làm rõ. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tạm giữ 1 người tên H., được xác định gây ra vụ việc nêu trên để điều tra làm rõ - đại tá Công nói.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Phù Ủng, cho biết sau khi xảy ra vụ nổ súng, anh L. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đến Trung tâm Y tế huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Sau khi bắn chết chủ nợ, nghi phạm H. đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Tác giả: Ng. Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP