Du lịch

Đền - chùa Gám vào mùa lễ hội

Sáng 11/3 (tức ngày 14/2 âm lịch), xã Xuân Thành, huyện Yên Thành đã tổ chức khai lễ đền, chùa Gám năm 2017.

Di tích LSVH đền, chùa Gám nằm trong quần thể khu du lịch tâm linh sinh thái rú Gám - một trong những công trình tín ngưỡng tôn giáo mang tính độc đáo.
images1351607 A1c ok
Lễ rước được các tổ chức, đoàn thể cùng đông đảo quần chúng nhân dân và tăng ni, phật tử tham gia

Chùa được xây dựng vào thời Trần thuộc phái Trúc Lâm - một dòng thiền do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập và được xem là Phật giáo chính thức của Đại Việt xưa.

Hàng năm, từ ngày 13-15/2 âm lịch, địa phương lại tổ chức lễ hội truyền thống, nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của quê hương, đồng thời đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân và du khách thập phương.

2images1351608 A2 ok
Di tích LSVH đền, chùa Gám

Phần hội năm nay diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Biểu diễn văn nghệ quần chúng; thi đánh trống tế; giải bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam các đội mạnh; biểu diễn võ Nhất Nam, VIVONAM và thi đấu bóng bàn. Cùng với đó là các trò chơi dân gian như: kéo co, đẩy gậy; cờ thẻ; bịt mắt đập niêu đất và bắt heo...

3images1351609 A4 ok
Tiết mục văn nghệ tại buổi khai lễ

Ngoài ra, trụ trì chùa Chí Linh còn tổ chức chương trình thuyết giảng kinh phật, thắp hoa đăng; lễ quy y phật tử và lễ cầu an.
4images1351610 A7 ok
Chùa Gám là công trình kiến trúc cổ của phật giáo Việt Nam
5images1351615 A3 ok
Hàng ngàn du khách về với với lễ hội Đền - Chùa Gám

Mặc dù lượng du khách và tăng ni, phật tử tham dự rất đông, nhưng lễ hội đã để lại nhiều ấn tượng đẹp do công tác ANTT được đảm bảo; không có tình trạng xô đẩy chen lấn; mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình dưới mọi hình thức; bán hàng rong; hành khất ăn xin; môi trường sạch sẽ...
6images1351611 A11 ok
Giải bóng chuyền nam luôn được mọi lứa tuổi đến xem và cổ vũ
7images1351612 A12 ok
Thú vị với trò chơi dân gian bịt mắt bắt lợn
8images1351613 A13 ok
và đập niêu đất
9images1351614 A14 ok
Thi đấu vật lứa tuổi thiếu niên

Đặc biệt, trong những ngày diễn ra lễ hội, nhà chùa đã huy động 300 tình nguyện viên tham gia phục vụ, tiếp đón và hướng dẫn du khách; chuẩn bị trên 10 ngàn suất cơm chay, nước uống và tổ chức giữ xe miễn phí cho du khách ở xa về tham gia lễ hội.

Tác giả bài viết: Thái Dương - Thái Hồng (Đài Yên Thành)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP