Trong nước

Đề xuất thăng quân hàm cho Trung úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Công an tỉnh Thái Bình đề xuất lãnh đạo Bộ Công an thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với Trung úy công an bị sát hại khi đang làm nhiệm vụ.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Thái Bình đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Trung úy lên Thượng úy đối với cán bộ Công an thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ, Thái Bình) bị tấn công, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Trung uý Đỗ Văn Tú hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Kết quả điều tra ban đầu sự việc, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, lúc 21h50 ngày 22/9, Trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998, trú tại xã Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ) là cán bộ Công an thị trấn An Bài đang trong ca trực thì nhận được tin báo tại tổ 5, thị trấn An Bài xuất hiện 1 người nghi có hành vi trộm cắp tài sản.

Trung uý Đỗ Văn Tú đã báo cáo và được chỉ huy phân công xuống địa bàn nắm tình hình. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, Trung uý Đỗ Văn Tú đã bị kẻ này dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Võ Tiến Mạnh tại cơ quan điều tra.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm, bỏ trốn sau khi gây án, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo thành lập Ban Chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung điều tra, tổ chức truy xét nóng nghi phạm, đồng thời phối hợp lãnh đạo, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tập trung cấp cứu Trung úy Đỗ Văn Tú, nhưng Trung úy Tú đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Sau 14 giờ, Ban Chuyên án bắt giữ được kẻ gây án là Võ Tiến Mạnh (SN 2002, quê quán xã Quang Bình Kiến Xương, Thái Bình) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP