Trong nước

Đánh giá nhân tố mới tác động đến phát triển kinh tế

Chiều 26-3, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng (Tiểu ban), chủ trì phiên họp thứ 2 của Tiểu ban

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chiều 26-3 Ảnh: NHẬT BẮC

Để thảo luận Đề cương báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 (Đề cương).

Thủ tướng yêu cầu việc đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 cần khách quan, trung thực, sát thực tiễn, "không tô hồng nhưng cũng không bôi đen". Đồng thời, cần đặc biệt chú ý những nhân tố mới ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới như: hệ quả của dịch bệnh; các cuộc xung đột; tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0; già hóa dân số; biến đổi khí hậu...

Tác giả: B.Trân

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP