Pháp luật

Đánh ghen hội đồng, 5 học sinh lớp 9 bị nhà trường xử lý báo lao động

Sáng 22.5, ông Trần Quang Dõng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) - cho biết, Trường THCS Thừa Đức đã họp hội đồng kỷ luật và thống nhất hướng xử lý đối với 10 em học sinh liên quan đến vụ việc đánh bạn cùng lớp vì ghen tuông.

Cụ thể, 3 em trực tiếp đánh chịu hình thức kỷ luật xếp loại hạnh kiểm xuống yếu, các em sẽ không được xét tốt nghiệp lên lớp mà phải chịu lưu ban một năm.

Đối với 2 em đứng xem và quay clip, năm học này các em được danh hiệu học sinh tiên tiến nhưng bị kỷ luật cắt danh hiệu, đồng thời hạ một bậc hạnh kiểm.

Ngoài ra, theo thầy Dõng, nhà trường cũng đã nhắc nhở 5 em học sinh khác do thời điểm đó đứng ở ngoài lớp nhìn vào, chứng kiến hết sự việc mà không thông báo cho các giáo viên và nhà trường biết.

Trước đó, do mâu thuẫn vì ghen tuông, vào ngày 12.5, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của học kỳ 2, em L.T.K.T. (16 tuổi) đã cùng 2 em N.T.M.D (17 tuổi), H.T.T.L. (15 tuổi, cùng học lớp 9.2 của Trường THCS Thừa Đức) đóng cửa phòng lại rồi đánh hội đồng em V.H.V.A. (học cùng lớp). Trong phòng lúc đó còn có em N.T.T.U (15 tuổi) và một học sinh nữa ,đều học cùng lớp, đứng xem và quay clip lại.

Sau đó, clip đánh hội đồng này xuất hiện trên mạng xã hội, nhà trường và chính quyền vào cuộc điều tra, xác minh.

Các em trên đã thừa nhận sự việc và khai nhận nguyên nhân là do em V.H.V.A. dùng điện thoại nhắn tin cho một nam thanh niên tên T. ở xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ). T là “người yêu” của L.T.K.T., sau đó L.T.K.T. phát hiện nên ngày 12.5 rủ bạn đánh V.H.V.A.

Tác giả: SỸ LÊ

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP