Thế giới

Đan Mạch cáo buộc một đối tượng âm mưu tấn công khủng bố

Đại diện cơ quan công tố Đan Mạch cho biết một người đàn ông 31 tuổi đã bị cáo buộc lên kế hoạch đánh bom tại Copenhagen và dùng dao làm bếp đâm người ngẫu nhiên.

Cảnh sát Đan Mạch

Cảnh sát Đan Mạch tuần tra ở Copenhagen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông tin từ Công tố viên Anders Riisager, đối tượng trên, không được nêu rõ danh tính, "đã tham gia vào việc đặt các thành phần được sử dụng để chế tạo một hoặc nhiều quả bom."

Đối tượng này bị cáo buộc âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố và nếu bị kết tội, người này có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.

Nghi phạm cũng đã hoạt động với một tòng phạm có tên là Dieab Khadigah - kẻ đã bị một tòa án Đức xét xử 6,5 năm tù giam hồi tháng 7/2017.

Trước đó, nghi phạm được cho là sống ở Thụy Điển và truyền thông nước này cho biết hắn cũng bị nghi ngờ gây ra vụ hỏa hoạn hồi tháng 10/2016 tại một phòng cầu nguyện Hồi giáo dòng Shi'ite ở Malmo - thành phố lớn thứ 3 Thụy Điển./.

Tác giả: TIẾN TRUNG

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP