Pháp luật

Đâm chết em vợ trong cuộc nhậu ở Sài Gòn

Trong lúc nhậu chung, ông Ca Nô mâu thuẫn với em vợ, sau đó dùng hung khí đâm chết người này.

Khuya 20/8, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.Bình Tân điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Nghi can gây án đã bỏ trốn được xác định là người đàn ông có tên thường gọi là Ca Nô. Còn nạn nhân bị sát hại là em vợ của nghi can - ông Nguyễn Văn Kim (SN 1961, ngụ Q.Bình Tân).

Hiện trường vụ án mạng, anh rể đâm chết em vợ trong cuộc nhậu

Bước đầu xác định, tối 20/8 nhóm người trong gia đình, trong đó có ông Ca Nô và ông Kim ngồi nhậu với nhau tại nhà ở đường Trương Phước Phan, P.Bình Trị Đông , Q.Bình Tân. Lúc này, ông Kim và ông Ca Nô mâu thuẫn cự cãi và lao vào ăn thua với nhau.

Dù người nhà gắng sức can ngăn nhưng ông Ca Nô đã dùng dao tấn công, đâm ông Kim tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Ca Nô bỏ chạy khỏi hiện trường và công an đang truy bắt.

Tác giả: Phước An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: cuộc nhậu , Đâm chết

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP