Xã hội

Đại úy công an bị xe tông khi bảo vệ hiện trường tai nạn đã tử vong

Được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, đại uý công an ở tỉnh Long An đã tử vong sau gần 2 ngày điều trị.

Sáng 16/8, Công an TP Tân An (tỉnh Long An) xác nhận, đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi, cán bộ Công an phường 5, TP Tân An) đã qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vào lúc 0h45 cùng ngày.

Hiện tại, Công an TP Tân An cùng gia đình đang tổ chức tang lễ cho đại úy Khôi tại nhà riêng ở phường 3, TP Tân An.

Trước đó, khoảng 21h20 ngày 14/8, tại cầu Tân An xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Đại úy Khôi, cán bộ Công an phường 5, TP Tân An cùng một số cán bộ, chiến sĩ, dân phòng có mặt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lúc này, nam thanh niên tên Võ Hoàng Tuấn (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Long An) điều khiển mô tô mang BKS 62K1-419.71 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ huyện Bến Lức về trung tâm TP Tân An với tốc độ cao đã lao thẳng vào khu vực đang được khoanh vùng để bảo vệ hiện trường và tông trúng đại úy Khôi đang làm nhiệm vụ tại đây.

Cú tông mạnh khiến đại úy Khôi bị hất văng ra xa, đa chấn thương và được chuyển vào bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đại úy khôi được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch.

Người gây tai nạn là Võ Hoàng Tuấn cũng bị thương nặng được đưa vào bệnh viện Long An, sau đó chuyển bệnh viện Chợ Rẫy với đa chấn thương.

Tác giả: Hữu Huy

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP