Giáo dục

Đại học Quốc gia Hà Nội giữ vững vị trí 139 châu Á

Đại học Quốc gia Hà Nội giữ nguyên vị trí so với năm trước. Đại học Quốc gia TP HCM tăng từ vị trí 147 lên 142.

Tổ chức xếp hạng QS vừa công bố top 400 đại học hàng đầu châu Á năm nay. Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ nhất ở Việt Nam, bốn trường theo sau lần lượt là Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Cần Thơ và Đại học Huế.

Năm đại học của Việt Nam góp mặt trong top 400 trường hàng đầu châu Á. Ảnh chụp màn hình

Xét về thứ hạng trong khu vực, Đại học Quốc gia Hà Nội giữ nguyên vị trí so với năm trước (thứ 139). Đại học Quốc gia TP HCM tăng năm bậc, từ 147 lên 142. Từ nhóm 301-350, Đại học Bách khoa Hà Nội đã thăng hạng và được xếp vào nhóm 291-300. Đại học Cần Thơ từ nhóm 251-300 tụt xuống nhóm 301-350.

Đặc biệt, Đại học Huế từ nhóm 301-350 đã rơi xuống nhóm 351-400. Nếu như những năm trước, trường này sẽ không góp mặt trong danh sách này vì bảng xếp hạng chỉ dừng lại ở 350 trường. Năm nay, QS mở rộng thành 400 trường.

Bảng xếp hạng đại học châu Á dựa trên 10 tiêu chí với các trọng số khác nhau. Năm tiêu chí chính bao gồm đánh giá của các nhà khoa học (30%), đánh giá của nhà tuyển dụng (20%), tỷ lệ giảng viên/sinh viên (15%), số trích dẫn và bài báo khoa học (10%), số bài báo/giảng viên (10%).

15% còn lại được chia nhỏ cho các tiêu chí như tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, tỷ lệ giảng viên quốc tế, tỷ lệ sinh viên quốc tế, tỷ lệ sinh viên đi trao đổi và tỷ lệ sinh viên nước ngoài đến trao đổi.

Dẫn đầu bảng xếp hạng đại học châu Á của QS năm nay là hai trường của Singapore: Đại học Công nghệ Nanyang và Đại học Quốc gia Singapore.

Tác giả: Dương Tâm

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: quốc gia , châu á , đại học

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP