Tin địa phương

Đà Nẵng: Mua bán trái phép ma túy ngay giữa trung tâm thành phố

Ngày 23/8, ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đến động viên, khen thưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPMT) Công an quận Hải Châu đã mật phục bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép ma túy ngay giữa trung tâm TP.

Theo đó, sau thời gian theo dõi mật phục, lúc 20h30 tối 22/8, tại trước quán café 88 Nguyễn Chí Thanh (phường Hải Châu I, quận Hải Châu), Đội CSĐTTPMT Công an quận Hải Châu đã phát hiện, bắt quả tang Trần Quang Đạt (trú tổ 47B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang bán ma túy cho Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1993, trú tổ 12, phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đến động viên, khen thưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu.

Tang vật thu giữ trong người Trần Quang Đạt gồm 02 gói thuốc lắc, 01 tinh dầu cần sa dạng gel, 02 gói cỏ Mỹ. Ngoài ra còn tạm giữ 01 xe máy Exciter, 02 điện thoại di động và 800.000 đồng. Ngay sau đó, Công an quận Hải Châu tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Quang Đạt tại K85/27 Lạc Long Quân (tổ 47B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), thu giữ thêm 01 hộp giấy chứa cần sa, 43 gói cỏ Mỹ và một số dụng cụ phân chia ma túy.

Sáng 23/8, ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã đến động viên, khen thưởng Đội CSĐTTPMT Công an quận Hải Châu trong công tác điều tra, truy bắt tội phạm về ma túy trên địa bàn quận. Dịp này, Công an quận Hải Châu cũng cho biết vừa khen thưởng, động viên Công an phường Thạch Thang vì tinh thần trách nhiệm trong công tác điều tra, truy tìm lại tài sản bị mất của người dân.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 20/8, chị Trịnh Thị Hoàng Thơ (sinh năm 1982, trú tổ 3, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến mua thuốc tại quầy thuốc trong Bệnh viện Đà Nẵng thì để quên 01 túi nilon, bên trong có 45 triệu đồng. Sau đó chị Thơ quay lại tìm nhưng không thấy.

Qua điều tra, xác minh, khoanh vùng đối tượng, Công an phường Thạch Thang đã mời bà Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1966, trú tại 169/4 Lê Duẩn, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, cũng là khách đến mua thuốc ở quầy thuốc trên) đến làm việc.

Qua đấu tranh, bà Thanh khai nhận lúc đến mua thuốc, bà thấy túi nilon để quên nên đã có hành vi chiếm giữ. Công an phường đã thu hồi lại được 38.720.000 đồng trả lại cho chị Thơ. Với tinh thần trách nhiệm trong công tác điều tra, truy tìm lại tài sản bị mất của người dân, Công an phường Thạch Thang đã được lãnh đạo Công an quận Hải Châu động viên, khen thưởng.

Tác giả: Hải Châu

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP