Tin địa phương

Đà Nẵng: Du khách viết thư cảm ơn sau khi nhận lại chiếc lắc vàng bị mất

Du khách Nguyễn Thị Bích Châu (SN 1983, trú tỉnh Đồng Nai) cảm kích khi nhận lại tài sản bị thất lạc từ nhân viên BQL khu danh thắng Ngũ hành Sơn.

Ngày 4/8, ông Lê Quang Tươi - Trưởng ban Quản lý (BQL) khu Du lịch Thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, nhân viên BQL trả lại cho khách du lịch bị thất lạc tài sản trong hành trình tham quan.

Thông tin ban đầu, ngày 3/8, nữ du khách Nguyễn Thị Bích Châu (SN 1983, trú khu phố 9, phường Tân Phong, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đi du lịch đến khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn và vô tình đánh rơi 1 chiếc lắc vàng tay lúc nào không hay.

Theo thông tin BQL, anh Mai Quý Hùng là nhân viên của BQL đã nhặt được và sau khi hết ca đã về nhà. Sau đó, anh Hùng lại cho cho một nhân viên giữ xe để trình báo lại cho BQL về sự việc.

Sau khi du khách đến BQL trình báo, có đã giúp em trình báo với chị Hồ Thị Thu Hường (Tổ trưởng tổ văn phòng BQL). Du khách được BQL giúp đỡ liên lạc với anh Hùng và được giao trả lại hiện vật tại nhà riêng của anh Hùng.

Du khách Bích Châu (giữa) nhận lại chiếc lắc vàng từ nhân viên BQL và vợ anh Hùng (áo đen). Ảnh: NVCC.

Thư cảm ơn du khách gửi đến BQL khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Do bận việc, anh Hùng nhờ vợ đại diện cho mình bàn giao lại tài sản cho chị Bích Châu. Trong thư cảm ơn gửi BQL khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, chị Bích Châu cảm kích trước hành động của anh Hùng và phía BQL.

"Anh Hùng đã bàn giao trả lại cho em tại nhà riêng, không nhận thù lao bồi dưỡng bất cứ thứ gì. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị trong Ban quản lý. Cảm ơn người dân Đà Nẵng, các anh chị đã để lại ấn tượng rất tốt cho người dân ngoại tỉnh như em". chị Châu viết trong thư.

Trước đó, vào ngày 18/7, BQL khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn vừa trả lại 12 triệu đồng và nhiều tài sản giá trị khác cho khách du lịch Hàn Quốc Lee Seung Hyeor bị thất lạc tài sản trong hành trình tham quan.

Đây cũng là trường hợp được trả đồ thất lạc thứ 16 mà BQL đã trả lại cho du khách kể từ đầu năm 2017.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP