Tin địa phương

Đã làm rõ băng nhóm gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô ở TP Đồng Hới

Bước đầu, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã làm rõ băng nhóm này có 3 đối tượng đã gây ra 7 vụ đập kính ô tô nhằm mục đích trộm cắp tài sản.

Đối tượng Bùi Đức Bình tại Cơ quan điều tra Công an TP Đồng Hới

Ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Đức Bình (SN 2000, trú tại phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an cũng tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với Bùi Đức M. (SN 2009; trú phường Bắc Nghĩa) và Lưu Ngọc T. (SN 2009; trú xã Nghĩa Ninh). Đây là nhóm đối tượng đã gây ra các vụ đập, phá kính ô tô trộm cắp tài sản.

Một ô tô bị nhóm đối tượng đập phá kính

Trước đó, trong đêm 21 rạng sáng 22-1, trên địa bàn TP Đồng Hới xảy ra nhiều vụ đập, phá kính ô tô để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, gây bức xúc cho người dân.

Công an TP Đồng Hới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an các xã, phường và các đội nghiệp vụ liên quan để khẩn trương triển khai đấu tranh, làm rõ đối tượng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an TP Đồng Hới đã xác minh, làm rõ và bắt nhóm đối tượng nói trên.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, để có tiền chơi game nên đã rủ nhau thực hiện 7 vụ đập, phá kính ô tô để lấy trộm tài sản trên địa bàn TP Đồng Hới. Thủ đoạn của các đối tượng là dùng ná cao su bắn bi gây vỡ kính, sau đó cạy phá tìm tài sản để lấy trộm.

Tang vật thu giữ được gồm 1 ná cao su, 1 viên bi sắt, 2 đối găng tay, 2 mô tô là những công cụ, phương tiện gây án cùng một số tang vật, tài sản liên quan.

Công an TP Đồng Hới đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP