Pháp luật

Đã bắt được đối tượng giết 2 người ở Hà Tĩnh sau 12 giờ gây án

Sau 12 giờ gây ra vụ án mạng rúng động làm 2 người tử vong, đối tượng vào bệnh viện để sơ cứu vết thương, sau đó lẩn trốn tại một địa điểm cách hiện trường khoảng 30km thì bị phát hiện, bắt giữ.

Thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào đêm 2/12 trên địa bàn thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân khiến 2 người thiệt mạng, đến trưa 3/12, lực lượng chức năng đã truy bắt thành công đối tượng Trần Thế Bảo (SN 1989), trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, là thủ phạm gây ra vụ trọng án nói trên.

Đối tượng Trần Thế Bảo bị bắt giữ sau 12 giờ gây án.

Trước đó, như Báo CAND Online đã đưa tin, vào hồi 22h15 ngày 2/12, Công an huyện Nghi Xuân tiếp nhận tin báo tại nhà riêng của ông Phạm Văn D. (SN 1964) ở thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, người thân phát hiện ông D. và cháu là Phạm Văn H. (SN 1986), trú cùng thôn tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân triển khai toàn bộ lực lượng để bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Gia đình nạn nhân tổ chức đám tang, lo hậu sự cho người xấu số.

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng Trần Thế Bảo (SN 1989), trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên là đối tượng gây ra vụ án giết người nói trên nên đã tập trung lực lượng để truy bắt.

Lần theo dấu vết nóng, trinh sát phát hiện đối tượng sau khi gây án đã sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đen, BKS 38N1 - 018.40 để tẩu thoát. Đối tượng mặc áo phao màu đen, quần đen, mang theo ba lô đen. Trên đường lẩn trốn, do trong quá trình gây án bị thương tích nên đã vào Bệnh viện Hồng Hà tại thị xã Hồng Lĩnh để băng bó vết thương. Đến khoảng 21h28 cùng ngày thì đối tượng rời khỏi bệnh viện.

Trần Thế Bảo (X) tại cơ quan điều tra.

Sau 12 giờ tích cực truy tìm hung thủ, đến trưa 3/12, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng Trần Thế Bảo khi đang lẩn trốn tại thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cách địa điểm gây án khoảng 30km.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Trần Quốc Bảo khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bột phát.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP