Thế giới

Cuba sẽ mở cửa ngành đường sắt cho nhà đầu tư nước ngoài

Trong một động thái cải cách kinh tế, Cuba ra tín hiệu sẵn lòng để các công ty nước ngoài đầu tư vào dịch vụ đường sắt.

Bến tàu ở Cuba. Ảnh: Cuba News Agency.

Theo một nghị định công bố ngày 22/8, Cuba đề xuất để một hoặc nhiều công ty tham gia điều hành toàn bộ hoặc từng phần hệ thống đường sắt quốc gia, AFP dẫn lời bộ trưởng giao thông vận tải nước này.

Bộ trưởng Edmundo Ronquillo cho biết các công ty nước ngoài sẽ có thể tham gia đấu thuần. Đề xuất này đã có từ thời cựu chủ tịch Raul Castro nhưng vừa mới được công bố.

Hiện 4.500 km đường sắt ở Cuba do Liên đoàn đường sắt nhà nước quản lý trong khi đó, 7.000 km khác thuộc điều hành của các cơ quan công nghiệp và nông nghiệp. Theo thống kê, ngành đường sắt Cuba có hơn 21.000 lao động.

Cuba tháng này khởi động chương trình tranh luận nhằm xây dựng bản thảo hiến pháp mới, theo đó, lần đầu tiên quốc đảo Caribe công nhận vai trò của doanh nhân và các nhà đầu tư tư nhân trong nền kinh tế. Các sửa đổi hiến pháp dự kiến sẽ được đem trưng cầu dân ý vào ngày 24/2 năm tới.

Tác giả: An Hồng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP