Toyota từ lâu đã chiếm ưu thế trong các bảng xếp hạng xe hơi, từ doanh số bán, độ bền đến mức độ tin cậy. Tuy nhiên, một bảng xếp hạng gần đây lại không phải tin vui cho hãng xe Nhật Bản. Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Bảo hiểm Nhật Bản, toàn bộ 10 mẫu xe bị đánh cắp nhiều nhất trong năm 2024 đều thuộc Toyota và Lexus – hai thương hiệu cùng thuộc tập đoàn Toyota.
![]() |
|
Dẫn đầu danh sách là Toyota Land Cruiser (bao gồm cả phiên bản Prado), mẫu xe bị đánh cắp nhiều nhất trong 4 năm liên tiếp. Đáng chú ý, tỷ lệ trộm cắp của Land Cruiser đã tăng mạnh, chiếm 27,5% tổng số vụ trộm ô tô trong năm 2024, tăng gần gấp đôi so với con số 14,7% của năm trước. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 4 chiếc xe bị đánh cắp thì có 1 chiếc là Land Cruiser.
4 vị trí dẫn đầu không có sự thay đổi so với năm trước, đầu tiên là Land Cruiser, xếp sau lần lượt là Alphard, Prius và Lexus LX. Các mẫu xe tiếp theo trong danh sách gồm Lexus RX, Toyota Crown, Hiace, Vellfire, Lexus LS và Toyota Voxy. Tuy nhiên, số vụ trộm của những mẫu xe này thấp hơn nhiều so với Land Cruiser, với chỉ 21 chiếc Toyota Voxy bị đánh cắp, trong khi Land Cruiser ghi nhận gần 670 vụ.
![]() |
Danh sách 10 mẫu xe bị trộm nhiều nhất tại Nhật Bản. (Theo Hiệp hội Bảo hiểm tổng hợp Nhật Bản) |
Tổng số vụ trộm ô tô tại Nhật Bản năm 2024 tăng lên 2.499 vụ, một phần lớn do sự gia tăng của các vụ mất cắp Land Cruiser. Đồng thời, mức tiền bồi thường bảo hiểm trung bình cũng tăng 20%, đạt 2,815 triệu yên (khoảng 484 triệu đồng).
Tác giả: CTV Thu Ánh
Nguồn tin: Báo VOV