Pháp luật

CSGT chốt chặn, bắt ô tô 7 chỗ chở gỗ lậu gắn 2 biển số

Chiều 15/1, Trung tá Ngô Hoài Bảo, Đội trưởng Đội CSGT (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ ô tô 7 chỗ, không giấy tờ, gắn 2 biển số để vận chuyển gỗ nghi gỗ lậu.

Theo thông tin ban đầu, lúc 20h tối qua (14/1), trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 19B (xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, Bình Định), Tổ tuần tra CSGT đã phát hiện ô tô 7 chỗ chạy hướng từ huyện Tây Sơn về thị xã An Nhơn (Bình Định) với nhiều dấu hiệu khả nghi.

Chiếc xe 7 chỗ không giấy tờ, gắn 2 biển số khác nhau và tháo hết ghế... chở gỗ lậu

“Lúc đó, xe ô tô này đang di chuyển thì phát hiện phía trước lực lượng CSGT tuần tra, nên dừng lại, tắt đèn để thăm dò tình hình. Sau đó, xe ô tô này bất ngờ rồ ga, di chuyển với tốc độ rất nhanh hòng tẩu thoát”, Trung tá Ngô Hoài Bảo kể.

Phát hiện nghi vấn, theo sự chỉ đạo của Trung tá Bảo, 5 Tổ tuần tra kiểm soát triển khai đội hình chia thành nhiều ca trực cùng 24 chiến sĩ tham gia chốt chặn, nhanh chóng vào cuộc. Lực lượng CSGT đã dừng được xe ô tô, lái xe tháo chạy khỏi xe nhưng đã bị lực lượng truy đuổi bắt giữ.

Theo Trung tá Ngô Hoài Bảo, qua lấy lời khai, xe ô tô này không rõ nhãn hiệu, toàn bộ ghế trên xe được tháo hết để chất đầy gỗ. Xe này còn gắn cùng lúc 2 biển số, phía trước mang biển số 48A 002.62 và phía sau mang biển số 17K 4623 do tài xế Nguyễn Minh Nhựt (trú xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh) điều khiển. Ô tô này được nhập mua ở tỉnh Đắk Nông nhưng cũng không có giấy tờ liên quan.

Xe chở với số lượng 0,3m3 và 721kg gỗ hương thuộc nhóm I, giá trị hàng hóa hơn 100 triệu đồng.

Ngay trong đêm, Tổ tuần tra đã đưa tài xế cùng phương tiện về Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) kiểm tra.

Kết quả, trên xe chở với số lượng 0,3m3 và 721kg gỗ hương thuộc nhóm I, giá trị hàng hóa hơn 100 triệu đồng, nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Tổ tuần tra đã lập biên bản bàn giao phương tiện và toàn bộ số gỗ cho Công an huyện Tây Sơn tiếp tục điều tra xử lý.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP