Tin địa phương

Công an xã phá vụ trộm cắp sau 9 giờ đồng hồ

Trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận thông tin của bị hại, Công an xã Quảng Lộc (TX. Ba Đồn, Quảng Bình) đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng gây ra 2 vụ trộm.

Ngày 28/12, Công an xã Quảng Lộc (TX. Ba Đồn, Quảng Bình) nhận được đơn trình báo của anh Đinh Xuân Hướng (trú tại thôn Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng trộm cắp tài sản gồm 2 máy điện thoại di động, tiền mặt và một số tài sản khác, tổng trị giá tài sản mất trộm khoảng 5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của bị hại, Công an xã Quảng Lộc đã nhanh chóng tổ chức điều tra, truy xét, phối hợp với Công an xã Quảng Hòa và một số xã lân cận, đồng thời phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Sau 9 giờ đồng hồ tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy vết đối tượng phạm tội, Công an xã Quảng Lộc đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN1994, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn), là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm tài sản, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng cùng tang vật vụ trộm.

Tiếp tục mở rộng, Công an xã Quảng Lộc tiếp tục xác định đối tượng Nguyễn Huy Hoàng chính là thủ phạm gây ra 1 vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra vào đêm 27 rạng sáng ngày 28/12 tại địa bàn xã Quảng Lộc. Bước đầu đấu tranh, đối tượng Nguyễn Huy Hoàng đã khai nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn xã Quảng Lộc.

Theo đối tượng Nguyễn Huy Hoàng khai nhận thì do thiếu tiền tiêu xài, trước khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì Hoàng chuẩn bị 1 cây kéo. Khoảng 23h30’ ngày 27/12, khi đến thôn Vĩnh Lộc thì phát hiện nhà anh Trần Trung Nhẫn, vẫn còn sáng đèn và thấy cửa chính buộc sợi dây nên dùng kéo cắt dây rồi đột nhập trộm 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số tài sản khác.

Sau đó, với thủ đoạn tương tự Hoàng tiếp tục gây ra vụ trộm tại nhà anh Đinh Xuân Hướng, ở thôn Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc thì bị bắt.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP