Xã hội

Công an mời cô giáo tố chồng cũ ‘bắt cóc’ 2 con đến làm việc

Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) mời cô giáo Nguyễn Thị H.H. đến làm việc liên quan việc cô này tố cáo chồng cũ “bắt cóc” 2 con.

Cô Nguyễn Thị H. H. đến Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ để phản ánh việc chồng cũ giữ con trái pháp luật. (Ảnh: T.H)

Liên quan nội dung cô giáo Nguyễn Thị H.H. (SN 1993, đang công tác tại một trường tiểu học ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) tố cáo chồng cũ là anh Phạm Văn Tr. (SN 1989, trú xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) giữ 2 con trái phép, Công an huyện Quảng Trạch đã vào cuộc làm rõ.

Trả lời PV, cô H. cho biết, ngày 9/10, Công an huyện Quảng Trạch đã mời cô này đến trụ sở để lấy lời khai, cung cấp các thông tin liên quan.

Như Báo GD&TĐ thông tin, cô Nguyễn Thị H.H. phản ánh, thời gian qua đã có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng về việc bị chồng cũ giữ 2 con trái phép nhưng chưa được giải quyết khiến cô suy sụp tinh thần.

Theo nội dung cô H. phản ánh, năm 2018, cô H. (trú xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa) kết hôn với anh Tr. (trú xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch) và có 1 con gái là cháu M.T. (SN 2018).

Đầu năm 2020, do cuộc sống hôn nhân không êm thuận nên anh Tr. đã gửi đơn lên TAND huyện Minh Hóa đề nghị ly hôn.

Trong đơn, anh Tr. không trình bày giữa 2 người đã có 1 con chung.

Ngày 7/2/2020, TAND huyện Minh Hoá có Quyết định ly hôn số 07/2020/QĐST-HNGĐ đối với vợ chồng cô H.

Trong quyết định này nêu rõ về con chung không có nên không yêu cầu Tòa giải quyết.

Sau ly hôn, giữa cô H. và anh Tr. vẫn thường xuyên qua lại, tháng 10/2021, cô H. tiếp tục sinh thêm cháu N.A.

Theo xác nhận của Tư pháp xã Trung Hóa, cả cháu M.T. và N.A. đều không có tên bố trong giấy khai sinh.

Cách đây ít tháng, cô H. lập gia đình với người đàn ông khác, cháu M.T. và N.A. được anh Tr. đón về ở với ông bà nội.

Tuy nhiên, sau đó cô H. đến để đón con về thì bị gia đình anh Tr. chửi bới, ngăn cản không cho gặp con.

Nhận thấy hành vi ngăn cản của gia đình anh Tr. là trái pháp luật, cô H. đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Liên quan nội dung trên, trao đổi qua điện thoại với PV, anh Tr. cho biết, những nội dung cô H. tố cáo là không đúng sự thật.

Đây là việc anh đón 2 con về nuôi dưỡng do cô H. đã đi lấy chồng khác chứ không phải giữ con trái phép.

“Đây là 2 con ruột của tôi, cháu M.T. không có tên tôi trong giấy khai sinh do gia đình ngoại khi làm thủ tục đã khai gian dối. Còn cháu N.A. tôi cũng đã xét nghiệm ADN và gửi kết quả cho công an xã”, anh Tr. nói.

Tác giả: Tiến Hiệp - Vũ Long

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP