Xã hội

Con tá hỏa phát hiện bố tử vong trong tư thế treo cổ, mẹ bất động trên giường

Ngày 9/6, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đang thụ lý điều tra, làm rõ nghi án hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng thuộc ấp Lộc Thuận, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, theo Dân Việt.

Hai nạn nhân được xác định là ông T.H.T (sinh năm 1990, ngụ ấp Lộc Thuận, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng) và bà N.T.T.C (sinh năm 1987, vợ ông T).

Hiện trường nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Thông tin trên báo Tây Ninh, vào năm 2009, T và C kết hôn.

Đến tháng 8/2022, cả hai ly hôn. Tháng 5/2023 hai người quay lại chung sống với nhau tại nhà của T ở ấp Lộc Thuận, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng.

Ngày 7/6/2023, vợ chồng T và C vẫn sinh hoạt tại nhà. Khoảng 22h thì đi ngủ.

6h ngày 8/6, cháu T.T.B (sinh năm 2010, con của T và C) thức dậy đi ra phía sau nhà, bắt gặp ông T tử vong trong tư thế treo cổ tại mái che.

Hoảng sợ, cháu B đi vào nhà kêu mẹ thì phát hiện bà cũng nằm chết trên giường nên hô hoán, nhờ người thân sống gần đó đến giúp đỡ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra, thi thể của hai vợ chồng nạn nhân được giao cho người nhà lo hậu sự.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP