Pháp luật

Côn đồ chém đứt gân tay người cha chở con đi học về

Trên đường chở con đi học về, anh Hải bị nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Phó Công an xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) Dương Mạnh Hiền chiều nay cho biết, đã xác định nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công anh Nguyễn Hữu Hải (SN 1982), khi đang chở 2 con đi học về thì bị chém nhiều nhát đứt gân bàn tay và vùng lưng.

Khoảng 17h ngày 16/3, anh Hải, trú tại xóm 16, xã Diễn Yên đang trên đường chở 2 con đi học gần đến nhà thì bị 1 nam thanh niên chặn đầu xe khiêu khích. Chạy được khoảng 80m, thanh niên này gọi đồng bọn đi trên 3 xe máy (6-7 người) áp sát và chém anh Hải.

Nghi phạm Nguyễn Văn Thắng (SN 2000), trú tại xóm 5, xã Diễn Yên ban đầu được xác định dùng kiếm chém vào tay và lưng anh Hải khi đang điều khiển xe máy.

Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân Hải vào BV Phủ Diễn cấp cứu. Vết chém quá nặng khiến anh Hải bị đứt gân tay phải. Sau đó anh được chuyển vào BV Đa khoa TP Vinh.

''Giữa Thắng và em trai anh Hải có mâu thuẫn từ hơn một tuần trước. Khi Thắng chặn đầu xe khiêu khích thì anh Hải đòi bạt tai. Thắng đã rủ đồng bọn chém anh Hải. Nhiều khả năng anh Hải sẽ phải ra Hà Nội để nối gân bàn tay'' - ông Hiền thông tin.

Cũng theo Công an xã Diễn Yên, chiều nay, nhóm đối tượng gây án đã gọi điện xin được ra đầu thú.

Vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP