Thế giới

Cơ sở hạ tầng World Cup 2018 hứng chịu gần 25 triệu vụ tấn công mạng

Tổng thống Nga Putin hôm 15/7 xác nhận hạ tầng thông tin của sự kiện World Cup 2018 đã hứng chịu tới 25 triệu vụ tấn công qua mạng.

Tuy nhiên, theo ông Putin, các cuộc tấn công mạng này đều đã bị vô hiệu hóa.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS,

Ông Putin đưa ra thông tin này trong cuộc gặp với các đại diện của Trung tâm Hợp tác Quốc tế tại Tổng hành dinh tác chiến liên ngành vì an ninh tại giải vô địch bóng đá thế giới World Cup FIFA, diễn ra tại 11 thành phố của Nga.

Tổng thống Putin cho biết, khoảng 130 đại diện của cơ quan đặc biệt 34 nước tham gia vào các nỗ lực bảo vệ an ninh cho giải đấu World Cup này

Cơ quan báo chí Kremlin dẫn lời khen ngợi của ông Putin: “Tôi muốn cảm ơn các nhân viên của cơ quan đặc biệt và cơ quan thực thi pháp luật Nga, và tất nhiên cả các đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật đến từ hơn 30 nước. Tôi biết có tổng cộng 126 đại diện của 55 cơ quan đặc biệt và cơ quan thực thi pháp luật của 34 nước tham gia công việc chung này”.

Sau trận chung kết World Cup vào ngày 15/7, chiếc cúp vô địch đã được trao cho đội tuyển Pháp, những người đã đánh bại các cầu thủ Croatia với tỷ số 4-2./.

Tác giả: Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP