Giáo dục

Cô giáo Hà Nội chống tiêu cực đang bị “bỏ rơi”

Nhiều dấu hiệu sai phạm trong thu, chi tài chính của Trường THCS Ba Đình từ nhiều năm nay vẫn chưa được xử lí dứt điểm khiến giáo viên nhà trường bức xúc.

Liên quan tới những dấu hiệu sai phạm trong quản lí tài chính của Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có nhiều phản ánh trong thời gian qua, lãnh đạo quận Ba Đình – Hà Nội cho biết, trong tháng 7 này sẽ thông báo kết luận thanh tra chính thức.

Người có đơn tố cáo những sai phạm của trường là cô giáo M.H - Giáo viên Trường THCS Ba Đình, người đã có 32 năm công tác và có nhiều thành tích cao đóng góp cho ngành giáo dục nói chung và riêng quận Ba Đình.

Cô M.H cho biết, trong nhiều tháng qua cô và nhiều giáo viên khác mong chờ kết luận thanh tra liên quan những dấu hiệu sai phạm về tài chính, có dấu hiệu biển thủ công quỹ của trường trong các năm học 2013-2014 và 2014-2015, sự việc này đặc biệt nghiêm trọng khi số tiền liên quan đến nội dung tố cáo không hề nhỏ.

THCSBaDinhgiaoducnetvn6jpg 1
Trường THCS Ba Đình. Ảnh Phương Thảo

Trước đó, với những chứng cứ thu thập được thì ngày 31/7/2015 UBND Q. Ba Đình đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện nhà trường. Quyết định thanh tra được công bố kín cho một số lãnh đạo nhà trường.

Theo cô M.H ngày 19/8/2015 cô được mời làm việc với đoàn thanh tra quận tại trụ sở tiếp công dân.

Cũng ngày này cô chính thức nộp đơn tố cáo cho các đồng chí thanh tra quận.

Tiếp sau đó ngày 2/10/ 2015 cô đã gửi đơn tố với đại diện lãnh đạo quận, phòng giáo dục cùng thanh tra quận vì vấn đề nghiêm trọng mới phát sinh, đó là việc hiệu trưởng cùng một số cán bộ chủ chốt nhà trường đã lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm danh dự của cô trong cuộc họp Hội đồng sư phạm ngày 17/ 9 / 2015, (có kèm theo băng ghi âm và ghi hình).

Như vậy 15 nội dung tố của cô M.H về các vấn đề gồm:

Thứ nhất, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lí tài chính, thiếu minh bạch trong thu chi, có dấu hiệu biển thủ công quỹ năm học 2013- 2014 và 2014- 2015.

Thứ hai, không thực hiện đúng chức trách nhiệm cụ của mình, nhũng nhiễu trong giải quyết các thủ tục hành chính với giáo viên.

thcs ba dinh 2
Đã nhiều lần cô M.H đăng ký để gặp lãnh đạo cấp cao của Q. Ba Đình nhưng chưa lần nào được hồi âm.

Cô giáo M.H còn cho biết thêm khi đoàn thanh tra làm việc tại trường, hiệu trưởng đã bắt ép nhiều giáo viên viết vào phiếu lấy ý kiến của thanh tra theo ý của hiệu trưởng. Giáo viên không giám lên tiếng nhưng nếu đảm bảo sự an toàn họ sẵn sàng làm nhân chứng.

Trở lại với bản Kết luận thanh tra, theo Điều 21 Luật Tố cáo quy định về thời hạn giải quyết tố cáo: “Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 , kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo”.

Tuy nhiên, theo cô giáo M.H thì đến nay sự việc đã trôi qua gần tròn 1 năm mà thanh tra Quận Ba Đình chưa có kết luận thanh tra về những nội dung sự việc cô đã tố cáo.

Cô M.H cho biết , ngày 6/1/2016 cô được ban thanh tra quận mời lên phòng tiếp dân để nghe dự thảo báo cáo (chưa đầy đủ theo những nội dung cô tố cáo).

Theo đó, dự thảo kết luận đã khẳng định nhiều nội dung tố cáo của cô được xác định là “Cô đã tố cáo đúng”.

Cụ thể: cả năm học 2013-2014 số tiền 30% thu từ tiền dạy tăng cường các khối 7,8,9 đã được để ngoài sổ sách kế toán. (Theo tài liệu, tại thời điểm tố cáo, mỗi tháng số tiền 30% này nếu đầy đủ khoảng 120 triệu).

Thu tiền hỗ trợ thi nghề của học sinh khối 9 vượt quá so với quy định 160.000đ/ 1 học sinh (Lẽ ra chỉ được thu 40.000đ/1 học sinh/1 năm nhưng hiệu trưởng đã phát lệnh thu 200.000đ/ 1 học sinh/1 năm), chưa nói đến việc chi sai mục đích, không minh bạch.

Thu tiền hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho học sinh khối 6 bán trú năm học 2014-2015 vượt quá quy định 400.000đ/1 học sinh, khi bị phát giác đã phải trả lại cho học sinh với tổng số tiền lên đến 140.400.000 đồng.

“Từ khi tôi được thông báo về dự thảo kết luận thanh tra đến nay đã 6 tháng trôi qua tôi vẫn không nhận được kết luận chính thức theo quy định của pháp luật.

thcs ba dinh 1 1
Phiếu đăng ký gặp Chủ tịch UBND Q. Ba Đình lần thứ 3 nhưng vẫn chưa có hồi âm.

Đã hai lần tôi đề nghị (bằng văn bản, đúng quy định theo luật công dân) là được gặp đồng chí Chủ tịch quận để trình bày ý kiến nhưng không được tiếp nhận. Tôi chỉ mong được gặp đồng chí Chủ tịch quận để trao đổi trực tiếp những vấn đề tôi đang bức xúc sau dự thảo kết luận thanh tra.

Tôi cũng đề nghị các đc trả lời kết luận thanh tra theo đúng nội dung tố cáo bằng văn bản mà pháp luật quy định, đồng thời công bố công khai kết luận thanh tra trong hội đồng sư phạm nhà trường” người tố cáo cho biết.

Ngày 8/7, thông tin với Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về nguyên nhân chậm công bố kết luận thanh tra, ông Đỗ Viết Bình – Chủ tịch UBND Q. Ba Đình cho biết: vì vấn đề này liên quan tới cán bộ chủ chốt nên cần phải thận trọng xử lí.

“Phía thanh tra đã có báo cáo dự thảo, trách nhiệm của quận là phải họp lại để nghe kĩ vì đụng đến con người, đến bộ máy. Việc này là trách nhiệm chính quyền chúng tôi phải làm và trong tháng 7 này chúng tôi phải giải quyết để chuẩn bị cho năm học mới” ông Bình nói.

Thông tin thêm với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Cường – Chánh Thanh tra Quận Ba Đình, người trực tiếp thụ lí vụ việc, cho biết hiện tại đã có kết luận thanh tra liên quan tới Trường THCS Ba Đình và đang chờ lãnh đạo duyệt rồi sẽ công bố.

Còn nguyên nhân chậm công bố thì ông Cường cho biết, những nội dung mà người tố cáo cung cấp không ở một thời gian cố định nên thanh tra phải đi xác minh tiếp.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ thông tin thêm về sự việc này tới độc giả.

Tác giả bài viết: Phương Thảo

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP