Thế giới

Cô gái Nhật chết cóng vì bị cha mẹ giam trong phòng 3m2

Một cặp vợ chồng người Nhật đã bị bắt giữ sau khi cô con gái 33 tuổi của họ được tìm thấy chết cóng bên trong căn phòng chỉ 3m2 giam giữ cô ít nhất 15 năm qua.

Ngôi nhà của cặp vợ chồng Kakimoto (Ảnh: Asahi Shimbun)

Dailymail dẫn thông tin từ cảnh sát Osaka cho biết, thi thể của cô Airi Kakimoto được tìm thấy trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, chỉ nặng 19kg sau khi cha mẹ cô trình báo về cái chết của cô hôm 23/12. Cô Airi được cho là tử vong hôm 18/12.

Cha mẹ cô, ông Yasutaka Kakimoto (55 tuổi) và bà Yukari Kakimoto (53 tuổi), bị cho là ngược đãi cô gái mình khi chỉ cho cô ăn một bữa mỗi ngày trong căn phòng 3m2.

Căn phòng 3m2 giam giữ cô gái được gắn nhiều camera giám sát. (Ảnh: Reuters)

Tại cơ quan điều tra, cặp vợ chồng này khai: “Con gái tôi bị tâm thần từ khi 16, 17 tuổi, và nó bắt đầu trở nên bạo lực nên chúng tôi nhốt nó trong căn phòng này”.

Theo thông tin từ cảnh sát, căn phòng nhốt cô Airi bị giám sát bằng rất nhiều camera và có cửa ngăn hai lớp chỉ có thể mở từ phía ngoài. Trong căn phòng chỉ có một bệt vệ sinh tạm bợ được gắn với một két nước bên ngoài. Xung quanh ngôi nhà là tường bao cao 2m.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP