Thể thao

Chuyên gia chỉ ra lý do Quang Hải không nên sang châu Âu?

Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng nếu chơi bóng ở châu Âu, Quang Hải sẽ gặp nhiều bất lợi.

Tương lai tiền vệ Nguyễn Quang Hải là chủ đề được người hâm mộ quan tâm nhiều nhất trong những ngày qua, khi xuất hiện thông tin anh không muốn gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội.

Quang Hải có thể ra nước ngoài thi đấu trong thời gian tới

Nhiều nguồn tin còn cho hay, cầu thủ này nhận được nhiều sự quan tâm của các đội bóng nước ngoài và anh có nguyện vọng chơi bóng tại châu Âu.

Dù người đại diện của Quang Hải lên tiếng phủ nhận tất cả những thông tin trên nhưng không có lửa làm sao có khói.

Mặc dù vậy, nếu ra nước ngoài chơi bóng, việc lựa chọn một bến đỗ hợp lý rất quan trọng để anh có thể tỏa sáng.

Trong lần trả lời Báo Giao thông, bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng Hải “con” nên sang Nhật Bản nếu có cơ hội.

Lý do ông Huy đưa ra là bóng đá Nhật Bản có nhiều nét tương đồng với bóng đá Việt Nam và không yêu cầu quá cao về thể chất.

Cùng quan điểm, bình luận viên Ngô Quang Tùng cũng đánh giá, nếu sang châu Âu, Hải sẽ gặp bất lợi bởi môi trường bóng đá ở lục địa già đòi hỏi khắc nghiệt về thể lực và va chạm.

Bên cạnh đó, ông Tùng cũng nhấn mạnh, Hải nên tính toàn đường dài bởi nếu chơi bóng tại châu Âu, anh sẽ khó hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

“Trường hợp thi đấu ở châu Âu, việc trở về khoác áo tuyển Việt Nam ở những giải không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA là rất nan giải.

Các CLB châu Âu chỉ nhả quân ở FIFA Days. Do đó, Quang Hải nên đến với những địa điểm gần với mô hình bóng đá Việt Nam mà Nhật Bản là một gợi ý”.

Liên quan tới cầu thủ quê Đông Anh, hôm nay (14/3) anh sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam dù mới gặp chấn thương lưng.

Anh cùng đồng đội có 9 ngày tập luyện cho trận gặp Oman ngày 24/3 và Nhật Bản 29/3 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP