Tham dự hội nghị còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
![]() |
Toàn cảnh hội ngh |
Về phía các cơ quan liên quan có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến; lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là cuộc họp hết sức quan trọng, do Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Thường vụ Chính phủ chủ trì để rà soát các công việc liên quan đến chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội Khóa XV, nhằm chuẩn bị các nội dung kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tạo sự đồng thuận cao nhất của đại biểu Quốc hội trong quyết định các nội dung, chương trình của kỳ họp, cũng như quyết định về công tác nhân sự.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ |
Kỳ họp bất thường lần thứ 9 dự kiến khai mạc vào ngày 12/2 và bế mạc vào ngày 18/2/2025.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh Trung ương và địa phương đang tiến hành tổng kết Nghị quyết 18 sắp xếp bộ máy từ Trung ương đến địa phương; trong bối cảnh mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
Theo đó, nhiều cơ quan của Chính phủ, Quốc hội đã nỗ lực ngày đêm, cả thứ Bảy và Chủ nhật với tinh thần trách nhiệm rất cao, phối hợp rất chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ được giao.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị |
Chủ tịch Quốc hội cho biết, hôm qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), để ban hành các nghị quyết trong Kỳ họp bất thường lần thứ 9. Những nội dung này Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất rất cao, còn một số vấn đề sẽ được trao đổi trong hội nghị hôm nay.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, tập trung cao độ cho sự phát triển của đất nước; đồng thời phát huy kinh nghiệm, trách nhiệm, cách làm của các kỳ họp gần đây, nhất là các Kỳ họp thứ 7, 8 của Quốc hội khóa XV.
"Thời gian qua, hai bên đã phối hợp rất tốt rồi, nay chúng ta phải phối hợp tốt hơn nữa; đã chân thành, trách nhiệm cao rồi, nay phải chân thành, trách nhiệm cao hơn nữa vì sự phát triển của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần cho rằng, việc phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội phải tạo sự thống nhất để tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.
![]() |
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng phát biểu tại hội nghị |
Quán triệt thực hiện kết luận số 19 ngày 20/1/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đã lấy ví dụ trong việc thực hiện sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trước đây luật có 173 điều, sau khi sửa đổi còn 72 điều, giảm 101 điều, tương đương 58,38%.
Chủ tịch Quốc hội thông báo, các nội dung Kỳ họp bất thường lần thứ 9, tính đến thời điểm này, hai bên đã cơ bản thống nhất các nội dung gồm: Xem xét thông qua 4 luật; 5 nghị quyết phục vụ công tác sắp xếp, hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức hệ thống chính trị; xem xét quyết định 4 nội dung khác thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung về công tác nhân sự; đồng thời có một báo cáo Quốc hội theo quy định.
![]() |
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại hội nghị |
Hội nghị cũng đã nghe báo cáo của Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng và Báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trình bày về công tác chuẩn bị kỳ họp.
Họp bất thường giải quyết được vấn đề của thực tiễn
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh gia cao và cảm ơn sự phối hợp của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các lãnh đạo Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội với Chính phủ; ngày càng có sự tin tưởng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với nhau để thực hiện khối lượng công việc rất lớn; đặc biệt thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước trong hoạt động của Quốc hội cũng như của Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, mục tiêu đặt ra của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là hai bên phối hợp chặt chẽ, làm nhiều việc trong một thời gian ngắn, có hiệu quả nhưng chặt chẽ về mặt nguyên tắc, thủ tục.
“Quốc hội tiến hành Kỳ họp bất thường lần thứ 9, thể hiện tinh thần có vấn đề thì phải giải quyết. Mà đã làm, giải quyết phải đến cùng, có hiệu quả. Nhìn lại các kỳ họp bất thường phù hợp với thực tiễn, giải quyết được vấn đề của thực tiễn và giải quyết được nguyện vọng của nhân dân”, Thủ tướng nói.
![]() |
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính |
Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương là một cuộc cách mạng để bộ máy tinh gọn hơn, con người chất lượng hơn. Quá trình thực hiện còn vướng quy định của pháp luật nên tinh thần của Trung ương, Bộ Chính trị là vướng đâu sửa đấy, vướng ở cấp nào cấp đó phải sửa.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, Trung ương, Bộ Chính trị cũng đề nghị rà soát lại các chỉ tiêu đã đặt ra. Theo đó, 4 năm vừa qua và trong năm nay, các chỉ tiêu đặt ra có đạt được hay không. Những chỉ tiêu nào chưa đạt được thì phải có giải pháp để đạt được, những chỉ tiêu nào đã đạt được rồi thì phải nâng cao chất lượng hiệu quả.
Thủ tướng cho rằng, trong các chỉ tiêu, việc thực hiện khó nhất là chỉ tiêu tăng trưởng và để đạt được mục tiêu 8% trở lên trong năm 2025 cần phải dành công sức cho một trong ba đột phá chiến lược là về hoàn thiện đồng bộ thể chế. Bởi thể chế chính là điểm nghẽn của điểm nghẽn.
Về nguyên tắc, theo Thủ tướng Chính phủ, hai bên cần tiếp tục phối hợp thật tốt, hiệu quả, nguyên tắc xây dựng luật pháp với tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa; biết đến đâu, quản đến đó. Đi đôi với việc việc phân cấp, phân quyền thì phải phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát kiểm tra. Nguyên tắc tiếp theo đó là giảm thủ tục hành chính, bớt các thủ tục hành chính không cần thiết và chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Đối với các dự án luật trình tại Kỳ họp bất thường thứ 9, Thủ tướng cơ bản thống nhất với các ý kiến trao đổi; cho rằng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên theo hướng đơn giản hơn, để nhanh chóng đi vào cuộc sống, tăng cường phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.
Làm thêm giờ, cả ngày nghỉ để chuẩn bị kỹ lưỡng
Đồng tình với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian từ nay tới khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 9 không còn nhiều nên tinh thần là khẩn trương, “vừa chạy vừa xếp hàng”, tăng cường làm thêm giờ, cả Thứ 7, Chủ nhật để hoàn thiện các nội dung trình Quốc hội.
![]() |
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội Khóa XV |
Liên quan đến các dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) cũng cần đảnh mạnh phân cấp phân quyền cho các địa phương theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Đồng thời phải phù hợp với tinh thần sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương. Với những vấn đề vượt quá luật định cần xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền.
Nhấn mạnh Kỳ họp bất thường lần thứ 9 có nội dung rất quan trọng, rất khó nhưng vì sự phát triển của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các bên liên quan cần tiếp tục tập trung cao độ, nỗ lực tối đa, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị toàn bộ nội dung trình Quốc hội cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần thành công của kỳ họp.
Tác giả: Lê Tuyết
Nguồn tin: Báo VOV