Tin địa phương

Chủ tịch xã nghiệm thu 'khống' đường đề nghị bỏ tiền túi khắc phục

Nguyên chủ tịch xã nhận trách nhiệm là chủ đầu tư ở thời điểm ký hợp đồng thanh toán cho nhà thầu, sẽ bỏ tiền túi cùng nhà thầu hoàn trả phần kinh phí đã thanh toán.

Công trình Đường nội thôn, nội đồng thôn Thượng Phong, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tổng mức đầu tư 971,2 triệu đồng, trong đó gói thầu xây dựng là 852 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Được khởi công vào ngày 20/10/2019, khi công trình đang dang dở thì bất ngờ ngày 31/12/2019, ông Nguyễn Đình Hoàn – nguyên Chủ tịch UBND xã Lê Hóa (đại diện chủ đầu tư) và ông Võ Thanh Tân – Giám đốc Công ty TNHH XDTH Duy Tân (đại diện nhà thầu) đã ký Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành giai đoạn 1, Công ty Duy Tân đã nhận tổng số tiền 691.464 triệu đồng. Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa (BQL DA) – đơn vị giám sát dự án, thời điểm nghiệm thu, ước lượng đường mới chỉ làm được khoảng 150 triệu. Việc nghiệm thu này, đơn vị không hề hay biết, chỉ chủ đầu tư và đơn vị thi công tự làm với nhau.

Con đường đang thi công dang dở thì nhà thầu "bỏ" không suốt nhiều năm.

Đến tháng 4/2020 (sau 3 tháng ký nghiệm thu công trình), ông Nguyễn Đình Hoàn, nguyên Chủ tịch UBND xã Lê Hóa cùng về chờ nghỉ hưu theo chế độ.

Cũng từ đó đến nay, công trình trên bị “bỏ” không trong tình trạng dở dang, nham nhở. Việc này khiến người dân địa phương bức xúc, chờ một phương án giải quyết thỏa đáng từ cơ quan chức năng.

Ông Trần Văn Đán, Phó Giám đốc BQL, đơn vị quản lý, giám sát dự án cho biết, liên quan đến tiến độ thi công công trình này, đã có nhiều cuộc họp được tổ chức, mỗi lần họp đều mời ông Nguyễn Đình Hoàn nhưng ông này ít khi tham dự.

Theo đó, ngày 2/11/2022 - sau khi công trình bị chậm 22 tháng, UBND xã Lê Hóa và BQL DA huyện Tuyên Hóa tiếp tục tổ chức một buổi làm việc. Tại đây, các bên đều xác nhận việc đường mới thi công phần nền, chưa đạt yêu cầu so với giá trị nghiệm thu.

Theo BQL DA – đơn vị giám sát dự án, thời điểm nghiệm thu, ước lượng đường mới chỉ làm được khoảng 150 triệu.

Trong buổi làm việc, ông Võ Thanh Tân, Giám đốc công ty Duy Tân nêu lý do không tiếp tục thi công vì công ty gặp khó khăn về kinh tế, đồng thời cho biết công ty đang thực hiện hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, khi được giải ngân sẽ triển khai thi công hoàn thành công trình. Công ty cũng hứa trong 15 ngày tiếp theo sẽ làm lại nhưng sau đó lại “bặt vô âm tín”.

Ngày 27/12/2022, biên bản trong cuộc họp có ông Nguyễn Đình Hoàn tham gia, ghi rõ lời của nguyên chủ tịch xã: “Vì trách nhiệm là chủ đầu tư tại thời điểm ký hợp đồng thanh toán cho nhà thầu thi công, bản thân tôi sẽ hỗ trợ cùng với nhà thầu để hoàn trả lại phần kinh phí đã thanh toán vượt khối lượng (số tiền tôi hỗ trợ với nhà thầu để hoàn trả lại khoảng 200 triệu)”.

Về phía công ty Duy Tân vẫn tiếp tục hứa hẹn sẽ hoàn thành hạng mục đổ bê tông trong năm 2022, phần thi công cống qua đường đơn vị sẽ tiếp tục thi công liên tục đến khi hoàn thành nhưng từ đó đến nay công trình bỏ không gây xuống cấp, lãng phí.

Sự việc kéo dài đã nhiều năm nhưng chưa được giải quyết, khiến dư luận bất bình.

Ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa nói: “Huyện biết chuyện này và đã chỉ đạo xã lâu rồi, phải đôn đốc nhà thầu, nếu nhà thầu chây ì thì đề nghị xã căn cứ vào hợp đồng để khởi kiện ra tòa yêu cầu nhà thầu phải hoàn trả khối lượng hoặc trả lại tiền nhưng vì cái này là hợp đồng kinh tế giữa xã và nhà thầu nên không phải huyện chỉ đạo mà được”.

Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cũng nói thêm: “Huyện biết và chỉ đạo lâu rồi mà không thực hiện được thì thôi”.

Ông Đậu Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Lê Hóa thì thông tin, hiện xã đang làm theo trình tự, hoàn tất các hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều dư luận quan tâm nhất là phương án giải quyết cũng như làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Có đơn giản chỉ là khởi kiện ra tòa, hay bỏ tiền túi cá nhân để hoàn thành con đường là xong?.

Liên quan đến sự việc trên, Thượng tá Bùi Ngọc Chung, Trưởng công an huyện Tuyên Hóa, cho biết: “Sau khi báo chí phản ánh, chúng tôi đang vào cuộc xác minh sự việc”.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP