Trong nước

Chủ tịch Hà Nội: Không để người dân gặp nguy hiểm do mưa lũ

Đêm 11/10, đi thị sát, kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân.

Tối 11/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội đã phát đi lệnh báo động lũ cấp II trên sông Nhuệ và sông Tích, địa phận các xã ven đê; báo động cấp III trên sông Bùi...

Ông Nguyễn Đức Chung (thứ hai từ trái qua) đi kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ đêm 11/10. Ảnh: MQ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đêm 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đi thị sát, kiểm tra công tác phòng chống lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Tại thôn Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, chính quyền cơ sở báo cáo, trong ngày 11/10, các lực lượng đã tổ chức di dời 115 hộ dân đến nơi an toàn, đảm bảo không bị nước lũ gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Chủ tịch Hà Nội tiếp tục xuống xã Tân Tiến, khu vực tuyến đê sông Bùi chạy dọc qua và nước lũ có nguy cơ tràn vào khu vực người dân sinh sống. Từ tối 11/10, nước đã ngập vào nhà, nhiều gia đình phải di dời vật nuôi để đảm bảo an toàn.

Hoàn lưu áp thấp cũng gây mưa lớn tại Hà Nội, có khu vực lượng mưa lên đến trên 200 mm. Ảnh minh hoạ: Ngọc Thành.

Ông Chung cũng đến điểm xung yếu tại đê Trung Hoàng, xã Thanh Bình để động viên các lực lượng và người dân đang ứng trực, đắp đê, be bờ bằng bao tải cát để chống nước tràn vào khu vực sinh sống và nơi trồng hoa màu.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất đối với nhân dân, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung di dời người dân nếu trong đêm nếu có xảy ra vỡ đê hay nước lũ tràn qua đê vào khu vực dân cư sinh sống tập trung. Bộ tư lệnh Thủ đô cùng các lực lượng dân quân, nhân dân túc trực thường xuyên, sử dụng bao cát gia cố mặt đê; chuẩn bị mọi phương tiện, công cụ để hướng dẫn người dân đến nơi tạm trú an toàn...

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội cho biết, tính tới 19h tối 11/10, lượng mưa phổ biến tại các huyện ngoại thành từ 40 - 60 mm. Trong đó, Ứng Hòa, Chương Mỹ và Mỹ Đức có lượng mưa lớn nhất; lần lượt là 202,9 mm; 95,1 mm và 200,6 mm. Kéo theo đó, một số điểm bị ngập úng nặng gồm: Quốc lộ 21 khu điện máy xanh, ngã 3 ngân hàng NN&PTNT huyện Ứng Hòa; đường tỉnh lộ 424 ngã tư cầu Dậm - Hồ Đồng Quan (Mỹ Đức)...

Tác giả: Võ Hải

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP