Pháp luật

Chú đâm chết cháu ruột sau cuộc nhậu

Xảy ra mâu thuẫn sau cuộc nhậu, Phạm Viết Ký dùng dao đâm chết cháu ruột.

Thông tin từ UBND xã Thường Nga (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) ngày 16/4 cho biết, lực lượng công an đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Phạm Viết T. (SN 1988, trú thôn Trà Liên, xã Thường Nga).

Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Google Maps)

Trước đó, khoảng 0h30 sáng cùng ngày (16/4), Công an xã Thường Nga nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Tiếp cận hiện trường, công an xác định trước khi xảy ra án mạng, Phạm Viết Ký (SN 1970, trú thôn Trà Liên, xã Thường Nga) cùng cháu ruột là Phạm Viết T. đến làm nhà cho bà Nguyễn Thị N. (SN 1957, trú cùng thôn).

Tại nhà bà N., Ký và anh T. ngồi ăn cơm và uống rượu cùng nhau.

Sau cuộc nhậu, Ký và cháu ruột đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Phạm Viết Ký dùng dao đâm anh T. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện Phạm Viết Ký đang bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP