Pháp luật

Chân dung gã trai giấu 8 viên ma túy vào chỗ "lạ" để vượt biên

Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang gã trai vượt biên trái phép và có hành vi tàng trữ trái phép 8 viên ma túy.

Mới đây, Đồn Biên phòng Thanh (BĐBP tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Lìa, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị phát hiện, bắt giữ 3 người về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hồ Văn Khiết thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: Giao Thông

Theo đó, công an xác định, Hồ Văn Khiết (25 tuổi, trú tại thôn Kỳ Tăng, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) là người nghiện ma tuý trên địa bàn. Để có ma tuý sử dụng, Khiết tìm cách vượt biên sang Lào.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 21/3, tại khu vực biên giới sông SêPôn (thôn A Ho, xã Thanh, huyện Hướng Hóa), Đồn Biên phòng Thanh bắt quả tang Khiết vượt biên trái phép và có hành vi tàng trữ trái phép 8 viên ma túy.

Trung tá Ngô Trường Khôi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh cho biết, khi phát hiện Khiết vượt biên, lực lượng biên phòng đã thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào.

Tiếp đó, tổ chức mật phục, đợi nghi phạm trở về thì bắt giữ. Tiến hành kiểm tra, nhà chức trách phát hiện Khiết nhét 8 viên ma túy ở trong tai.

Tiếp đó, đến khoảng 6h30 ngày 22/3, Công an xã Lìa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh đã bắt giữ Hồ Xuân Thiếp (48 tuổi), Hồ Văn Ngân (16 tuổi, cùng trú tại thôn A Máy, xã Lìa) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng phát hiện trong gối nằm và sàn nhà có 9 viên ma túy của Ngân, 14 viên ma túy trong ngôi nhà của Thiếp.

Cũng trong ngày 22/3, Công an huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) cho biết, hiện đơn bị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một đối tượng về hành vi vận chuyển ma tuý trái phép.

Đối tượng này là Đinh Thị Luyên (SN 1995), trú ở thôn Tiền Phong, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 18/3, tại thôn Tiền Phong, xã Lâm Hóa, Tổ công tác Công an xã Lâm Hóa phát hiện Luyên điều khiển xe mô tô BKS 73D1-154.59 lưu thông trên tuyến đường liên thôn hướng thôn Tiền Phong đến Bản Kè có biểu hiện nghi vấn.

Vào thời điểm trên, Đinh Thị Luyên đã tự nguyện lấy trong áo ngực bên trái, đang mặc trên người giao nộp 1 túi ni lon màu xanh, bên trong có chứa 69 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược (68 viên màu hồng, 1 viên màu xanh).

Luyên khai nhận vận chuyển túi ni long trên cho một người phụ nữ tên Tâm ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) giao cho một nam thanh niên tên Út.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP