Xã hội

Chậm sửa chữa đường, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu phí

Với việc chậm khắc phục các hư hỏng trên quốc lộ (QL) 1 qua địa bàn tỉnh Bình Định, trạm BOT Bắc Bình Định đã bị cơ quan chức năng kiến nghị dừng thu giá (thu phí) sử dụng dịch vụ đường bộ.

Cục Quản lý đường bộ III vừa có văn bản kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) dừng thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ đối với dự án BOT Bắc Bình Định đoạn Km 1125 - 1153 trên QL1, thuộc địa bàn xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chậm sửa chữa những hư hỏng trên QL 1, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu giá.

Nguyên nhân do Công ty CP BOT Bắc Bình Định (nhà đầu tư dự án) chưa thực hiện sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, tồn tại trên QL1 (đoạn qua xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo kết quả kiểm tra, tại cầu Quy Thuận và Cây Sanh trên QL1 thuộc địa bàn xã Hoài Đức, nhà đầu tư chỉ sửa chữa các khe co giãn một cách tạm thời, không sửa chữa hoàn trả theo đúng hiện trạng kết cấu ban đầu. Việc sửa chữa tại các vị trí đã vá sửa tạm hư hỏng mặt đường đến nay vẫn chưa thực hiện xong.

Nhiều vị trí sửa chữa chưa đảm bảo kỹ thuật, gồ ghề...

Ngoài ra, các vị trí đã sửa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, miếng vá cao hơn mặt đường cũ, mặt đường gồ ghề, không đảm bảo êm thuận, các vị trí sơn kẻ đường bị mất do chưa được sửa chữa mặt đường.

Bên cạnh đó, công tác bảo trì thường xuyên cũng tồn tại nhiều vấn đề như mặt đường còn nhiều đất cát, nhiều đoạn chưa phát quang, cây cỏ cao hơn 20 cm che lấp cọc tiêu; các biển báo, cọc tiêu, cột Km bị hư hỏng, sơn mờ chưa được sửa chữa, khắc phục...

Với những sai phạm đó, giữa tháng 2/2018, Cục Quản lý đường bộ III đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP BOT Bắc Bình Định. Đến ngày 22/3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản yêu cầu nhà đầu tư này khẩn trương sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên. Tuy nhiên, đến nay Công ty CP BOT Bắc Bình Định vẫn chưa hoàn thành sửa chữa.

Nhiều đoạn nắp che hai bên đường bị vỡ chưa khắc phục kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 4/1, trạm thu phí BOT Bắc Bình Định phải xả trạm thu phí vì phản ứng của cánh tài xế về chất lượng đường QL1 qua Bình Định hư hỏng nặng.

Trong khi đó, cử tri huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cũng như cánh tài xế phản ứng vì chất lượng đường QL 1 quá kém nhưng thu phí cao. Sau kiến nghị, Trạm BOT Bắc Bình Định đã thực hiện giảm giá vé 50% đối với phương tiện loại 1 chính chủ không kinh doanh cho 3 huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP