Pháp luật

Châm lửa đốt xe máy, đốt nhà vì... "ngáo"

Sau khi đốt chiếc xe máy của bố đẻ, đối tượng tiếp tục tẩm dầu vào chăn bông rồi châm lửa đốt nhà khiến ngôi nhà bốc cháy. Hiện đối tượng đã bị Công an bắt giữ kịp thời để điều tra, làm rõ hành vi.

Ngày 22/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hoằng Hóa đã kịp thời bắt giữ đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản. Đối tượng bị bắt giữ là Lê Đình Tư (SN 1985, ở xã Hoàng Phúc, huyện Hoằng Hóa).

Đối tượng Lê Đình Tư

Trước đó, khoảng 20h ngày 20/1, do "ngáo đá" nên Lê Đình Tư đã đốt chiếc xe máy BKS 36H8 - 6912 của ông Lê Đình Giữ (SN 1952, là bố đẻ của Tư) làm chiếc xe này bị hư hỏng hoàn toàn.

Sau đó, Tư còn dùng dầu hỏa tẩm vào chăn bông rồi châm lửa đốt nhà làm ngôi nhà sập toàn bộ mái ngói. Thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hoằng Hóa đã bắt giữ Lê Đình Tư để điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP