Xã hội

Cảnh sát khu vực cứu sống 2 người nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Chiều 9-5, Đại úy Nguyễn Minh Nhựt và Trung úy Dương Anh Phụng, Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đã kịp thời ngăn chặn cứu sống một phụ nữ đang thực hiện ý định nhảy cầu Cần Thơ.

Vào thời điểm, trong lúc tuần tra tại khu vực, hai cán bộ Công an nhận được tin báo của bảo vệ Cầu Cần Thơ có người phụ nữ định nhảy cầu tự tử.

Đại úy Nhựt và Trung úy Phụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, người phụ nữ đang ôm lan can cầu, định tự tử. Hai cảnh sát khu vực đã can ngăn, thuyết phục người phụ nữ.

Khoảng 20 phút sau, người phụ nữ mới đồng ý theo lực lượng về trụ sở Công an phường làm việc.

Đại úy Nhựt nhiều lần ngăn chặn, giải cứu nhiều trường hợp có ý định nhảy cầu.

Tại cơ quan Công an, người phụ nữ khai tên K.T.T (36 tuổi, ngụ phường Hưng Phú). Do buồn phiền, tinh thần không ổn định và bị trầm cảm nên vào trưa 9-5 đã đi bộ lên cầu định quyên sinh.

Công an phường Hưng Phú đã thông báo cho người nhà đến đón nạn nhân về. Trước đó, ngày 4-5, Đại úy Nhựt đã cứu sống 1 người phụ nữ định nhảy cầu. Trong 4 năm làm Cảnh sát khu vực 1, Đại úy Nhựt đã gần 10 lần cứu sống các nạn nhân định nhảy cầu Cần Thơ quyên sinh.

Tác giả: Như Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP